Kiên Giang: Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012-2017

Quốc Tuấn|15/08/2018 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 15/8/2018, Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị biểu dương Người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012-2017.

Hội nghị diễn ra sáng 15/8 với 135 đại biểu người cao tuổi  sản xuất, kinh doanh giỏi tham dự

Tham dự Hội nghị có các đồng chí, Đỗ Thanh Bình – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh; Nguyễn Phong Tam – Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh; cùng 135 đại biểu người cao tuổi sản xuất, kinh doanh giỏi tham dự.

Hội nghị biểu dương người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi nhằm ghi nhận, vinh danh những tấm gương trong phát triển kinh tế; qua đó, đúc kết kinh nghiệm hay, bài học quý nhằm tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay trong đời sống xã hội để mọi người học tập và làm theo.

Đối tượng vinh danh là người cao tuổi làm chủ hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh giỏi hoặc trực tiếp sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chấp hành tốt phát luật, tham gia công tác xã hội từ thiện.

Theo ông Nguyễn Phong Tam – Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Kiên Giang, cho biết từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có 90 ngàn hộ người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản có 50 ngàn hộ người cao tuổi là chủ trang trại, doanh nghiệp, dịch vụ vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng và hàng trăm người cao tuổi không trực tiếp sản xuất nhưng lãnh đạo gia đình sản xuất đạt hiệu quả cao.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ được hội viên hưởng ứng tích cực, qua đó có 15 ngàn hộ người cao tuổi sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần tạo việc làm cho người lao động và sản phẩm dịch vụ cho người tiêu dùng.

Thời gian tới, các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, hiến kế, hiến công làm giàu chính đáng, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các cấp Hội chủ động phối hợp ngành Tài nguyên và Môi trường phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tìm biện pháp khắc phục đảm bảo trong sản xuất kinh doanh tránh rủi ro, thiệt hại; tham mưu ban công tác người cao tuổi các cấp thường xuyên chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phương hướng, nhiệm vụ phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2018-2023.

Gắn phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” với việc đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012-2017