Kiên Giang: Gần 342.600 học sinh sẵn sàng cho năm học mới 2020 – 2021

Quốc Tuấn|03/09/2020 10:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 01/9/2020, gần 342.600 học sinh của 667 trường học, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bắt đầu làm thủ tục nhập học và chuẩn bị cho năm học mới 2020 – 2021.

Theo đồng chí Trần Quang Bảo-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết, chuẩn bị cho năm học 2020-2021, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường học, đơn vị tổ chức phù hợp, hiệu quả các hoạt động đầu năm học như đón học sinh đầu cấp, tổ chức hoạt động tìm hiểu về nhà trường, tìm hiểu chương trình giáo dục, hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài trường. Đối với học sinh đầu cấp, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức các hoạt động đón trẻ mầm non, học sinh, học viên vào lớp, vào trường làm quen với thầy cô, bạn bè; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập nhanh chóng với môi trường học tập và rèn luyện mới. “Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường hỗ trợ tối đa cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đảm bảo các em được đến trường. Trong lễ khai giảng năm học mới, các trường trên địa bàn tỉnh đều hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về cặp sách, đồ dùng học tập, xe đạp, tập… Ngành giáo dục tỉnh phối hợp các tổ chức, vận động nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, mỗi suất từ 500 ngàn – 1 triệu đồng”, đồng chí Trần Quang Bảo cho biết.

Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 667 đơn vị, trường học (102 trường mầm non, 55 trường mẫu giáo, 276 trường tiểu học, 117 trường trung học cơ sở (THCS), 52 trường tiểu học và THCS, 29 trường THCS và trung học phổ thông, 1 trung tâm giáo dục thường xuyên), 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Đây là năm học đầu tiên triển khai dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bắt đầu ở khối lớp 1. Theo Phòng Giáo dục tiểu học – Giáo dục mầm non – Sở GD-ĐT, dự kiến năm học 2020-2021, toàn tỉnh có trên 35.700 học sinh lớp 1. Đến thời điểm này, cán bộ quản lý, giáo viên của 328 trường tiểu học và THCS có cấp tiểu học hoàn thành công tác tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1.

Sở GD-ĐT yêu cầu tất cả trường học phối hợp địa phương tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày 5-9. Các phòng GD-ĐT huyện, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chọn 1 xã khó khăn hoặc xã nông thôn mới trong năm 2020 để tập trung chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/9. Các trường trung học phổ thông có tổ chức lồng ghép lễ khai giảng gắn với sự kiện ngày thành lập trường hoặc đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia tổ chức lễ khai giảng trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 5/9/2020.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Gần 342.600 học sinh sẵn sàng cho năm học mới 2020 – 2021