Kiên Giang: Ra mắt CLB “Phật tử Tịnh xá Ngọc tâm, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”

Quốc Tuấn|19/07/2019 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội. Trong đó không thể nhắc tới vai trò của Phật giáo.

Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn nạn nhức nhối nhất đe dọa đến sự phát triển và mạng sống của nhân loại trên thế giới và trở thành vấn đề nghị sự cấp bách mang tính toàn cầu.

Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sẻ chia trách nhiệm với xã hội và đất nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành, đoàn thể phát động. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động tích cực và thiết thực thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phật tử nhận thức mối quan hệ mật thiết giữa con người với thế giới tự nhiên qua giáo lý duyên khởi và vô ngã, từ đó gây dựng niềm tin về một đạo đức ứng xử “thiện” với tự nhiên, với môi trường nhằm tiến tới một thế giới chung an bình, tốt đẹp.

Cụ thể chiều 17/7, tại giảng đường Tịnh xá Ngọc Tâm, Ban Thường trực Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường An Hòa phối hợp với tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Phật tử Tịnh xá Ngọc tâm, khu phố 6, phường An Hòa, TP Rạch Giá tham gia bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu”.

Đến dự buổi lễ có: Ông Lê Hoàng Nam-Phó Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; Ông Trần Văn Thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Rạch Giá. Thượng tọa Thích Minh Tiến-Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Rạch Giá; Ni sư Thích Nữ Nhu Liên-Phó Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; cùng với các ban ngành, đoàn thể thành phố Rạch Giá và phường An Hòa. Đài phát thanh-truyền hình thành phố đến dự và đưa tin.

Ông Trần Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Đây là năm thứ 4 Ban Thường trực Mặt trận thành phố Rạch Giá triển khai chương trình phối hợp cùng các tôn giáo trong việc BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay Tịnh xá Ngọc Tâm là điểm tôn giáo thứ 04 phật giáo bắc tông được triển khai trên địa bàn Rạch Giá.

Đây là công việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 254/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang về thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2019, Kế hoạch số 79/KH-MTTQ-BTT, ngày 19/3/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Rạch Giá về công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Rạch Giá chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hòa phối hợp với Tịnh xá Ngọc Tâm thành lập câu lạc bộ “Phật tử Tịnh xá Ngọc Tâm, khu phố 6, phường An Hòa tham gia BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu”.

Trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ do Ni sư Thích Nữ Nhu Liên làm chủ nhiệm, đã vận động được 40 Phật tử Tịnh Xá Ngọc Tâm tham gia làm thành viên và ký kết thực hiện quy chế của Câu lạc bộ đề ra. Trong buổi lễ ra mắt, Ni sư Thích Nữ Nhu Liên đã thay mặt các thành viên câu lạc bộ hứa hẹn sẽ tích cực bảo vệ môi trường và vận động phật tử tham gia.

Quốc Tuấn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Ra mắt CLB “Phật tử Tịnh xá Ngọc tâm, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”