Kiên Giang: Trưng bày sản phẩm đánh dấu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Trương Anh Sáng|19/12/2019 07:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tối qua (18-12), tại công viên Mai Thị Nương, thị trấn Giồng Riềng, Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng tổ chức trưng bày các sản phẩm và gian hàng đẹp triển lãm 10 năm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Đến với ngày hội trưng bày sản phẩm địa phương năm 2019 có 29 đơn vị tham gia với 35 gian hàng, trong đó có 19 đơn vị xã, thị trấn tham gia thi gian hàng đẹp và trưng bày các sản phẩm địa phương. Ngoài ra, còn có 16 đơn vị tham gia trưng bày để phục vụ bà con nhân dân như: Thư viện tỉnh Kiên Giang; Co.opmart thành Phố Rạch Giá; Trường THPT Giồng Riềng; Hội Nông dân, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện; Salon Honda Kim Điệp Giồng Riềng; Trung tâm Viễn thông Giồng Riềng; Mobiphone Giồng Riềng; Nông trại Lực Điền – thị trấn Giồng Riềng.

Đông đảo người dân tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm

Cùng với đó là các hoạt động như: Cắt băng Khánh thành Nhà Truyền thống huyện; trò chơi vận động dẫn bóng qua cọc, sút bóng vào cầu môn, đố vui qua tranh, đọc sách tự do, tô tranh, viết thư pháp, liên hoan “Tình khúc bolero”….tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, quảng bá sản phẩm đặc trưng đến  cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân. 

Liên hoan “Tình khúc bolero” huyện Giồng Riềng lần thứ I năm 2019 có 17 thí sinh xuất sắc nhất được Ban Giám khảo chọn vào vòng chung khảo. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các thí sinh tham dự liên hoan “ Tình khúc bolero” ở hai thể loại đơn ca và song ca. 

Bà Nguyễn Kim Nương, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá Hội thi trưng bày sản phẩm địa phương, thi gian hàng đẹp

Bà Nguyễn Kim Nương, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá hoạt động trưng bày sản phẩm địa phương,  gian hàng đẹp nhằm đánh giá những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Đồng thời, tạo bước quan trọng chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020 với 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới và phục vụ Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hình ảnh gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm: 

  Trương Anh Sáng

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Trưng bày sản phẩm đánh dấu 10 năm xây dựng nông thôn mới