Kỷ niệm 50 năm thành lập: Đồn Biên phòng Hải An đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị

Minh Tâm|02/05/2022 08:48
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Sáng ngày 28/4, Đồn Biên Phòng Hải An tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (30/4/1972 – 30/4/2022).

Đồn Biên phòng Hải An đóng quân ở vùng biển bãi ngang, phụ trách hai xã biên giới biển Hải An và Hải Khê thuộc huyện Hải Lăng – Quảng Trị, với chiều dài đoạn bờ biển 13,4km. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đồn Biên phòng Hải An

Đồn Biên phòng Hải An tiền thân là Tiểu đội 3 – Phân đội 180 An ninh vũ trang Quảng Trị được cử vào hoạt động, chiến đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng) để chống lại sự phản kích của địch, bảo vệ dân, bảo vệ chính quyền và vùng giải phóng.

Năm 1972, Tiểu đội 3 – Phân đội 180 an ninh vũ trang tỉnh Quảng Trị tăng cường chốt giữ cảng Mỹ Thủy và ở lại thành lập Đồn công an nhân dân Mỹ Thủy, nay là Đồn Biên Phòng Hải An. Trải qua nhiều thời kỳ cách mạng với những tên gọi khác nhau, Đồn Biên phòng Hải An luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở 2 xã vùng biển Hải An và Hải Khê.

Đại tá Lê Xuân Thường – Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao Bằng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Đồn Biên phòng Hải An

Trong chặng đường chiến đấu và trưởng thành, Tiểu đội 3 – Phân đội 180 An ninh vũ trang Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng và góp phần giải phóng tỉnh Quảng Trị  năm 1972. Đơn vị đã được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 31/10/1978

Sau 47 năm huyện Hải Lăng được giải phóng và 32 năm tái lập huyện, Đồn Biên phòng Hải An luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Hải Lăng khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những năm gần đây, Đồn Biên phòng Hải An đã có những hoạt động tích cực vừa đảm bảo công tác biên phòng vừa tăng cường tình đoàn kết quân dân, nhất là việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng trong khu kinh tế Đông Nam. Giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Hải lăng cùng lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Hải An

Trong dịp này, Đồn Biên phòng Hải An vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển; đấu tranh phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2017-2022. Các tập thể, cá nhân của đơn vị cũng được UBND huyện Hải Lăng khen thưởng.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 50 năm thành lập: Đồn Biên phòng Hải An đón nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị