Liên Hợp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo sau động đất ở Myanmar
Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới khoảng 1.700 người.
Hai ngày sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter chiều 30-3, tại Myanmar tiếp tục xảy ra thêm một dư chấn 5,1 độ richter với chấn tiêu nằm cách TP Mandalay 27km về phía Bắc, thành phố lớn thứ hai của nước này với khoảng 1,5 triệu dân. Theo một số nhân chứng, nhiều người đã la hét hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài đường.
Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới khoảng 1.700 người, trong khi 3.400 người bị thương và 300 người đang mất tích. Tại nước láng giềng Thái Lan, chính quyền địa phương thông báo số người thiệt mạng tăng lên 17 người, 32 người bị thương và 83 người mất tích.
.png)
Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai cho biết đã nhận được báo cáo thiệt hại tại 18 tỉnh trên cả nước, ảnh hưởng đến 420 ngôi nhà, 48 ngôi chùa, 76 bệnh viện, 8 tòa nhà, 23 trường học và 18 văn phòng nhà nước. Theo đánh giá của cơ quan này, nguy cơ xảy ra dư chấn đang giảm dần.
Trong lúc này, Liên hợp quốc (LHQ) và các cơ quan cứu trợ cảnh báo hàng triệu người phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp sau trận động đất mạnh tại Myanmar và hiện đang rất cần thêm viện trợ. Đến nay, đã có hàng chục quốc gia đưa hàng cứu trợ và các nhóm cứu hộ tới Myanmar.
Theo CNA, điều phối viên nhân đạo của LHQ tại Myanmar, ông Marcoluigi Corsi cho biết, ước tính 19,9 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo trước khi xảy ra động đất và tình hình càng cấp bách hơn sau động đất. Trước trận động đất, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết hơn 15 triệu người trong tổng số 51 triệu dân ở Myanmar thiếu lương thực hàng ngày.
Hiện nỗ lực cứu trợ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung, nhất là y tế. Theo LHQ, các bệnh viện ở thành phố Mandalay, Magway và thủ đô Naypyitaw đang vật lộn để đối phó với dòng người bị thương. Trận động đất đã làm hư hại thêm hệ thống thông tin liên lạc nên thiếu khả năng chuyển viện trợ đến những người cần nhất.
Cùng ngày, Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,2 độ richter đã làm rung chuyển vùng biển ngoài khơi tỉnh Aceh, phía Tây nước này.