Cụm CN Hoàng Gia Long An tại xã Mỹ Hạnh Nam hoạt động hơn 10 năm nhưng không đầu tư hệ thống xử lý nước thải và cơ sở hạ tầng, khiến đi lại rất khó khăn
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Việt Nam có khoảng 3.450 con sông (có chiều dài trên 10 km), song đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt và suy thoái nguồn nước. Hơn 60% lượng nước phụ thuộc từ bên ngoài, trong khi mùa cạn kéo dài tới 7-9 tháng chỉ chiếm 28% tổng dòng chảy năm.
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, triều cường và lũ lớn cuối mùa mưa, các tỉnh, thành Nam Bộ đã đồng loạt triển khai kế hoạch ứng phó, bảo đảm an toàn dân cư và sản xuất.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai đang duy trì tỷ lệ thu gom, xử lý các loại chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh đạt 100%.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, nhằm giảm tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025.
Từ ngày 9/9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm cải thiện môi trường, khôi phục dòng chảy và từng bước “hồi sinh” sông Tô Lịch.
Tô Lịch – dòng sông gắn liền với lịch sử Thăng Long – từng mang đậm huyền thoại, văn hóa và ký ức bao thế hệ, đã bị ô nhiễm nghiêm trọng suốt hàng chục năm. Việc sông được bổ cấp nước từ hồ Tây, khôi phục màu xanh, không chỉ là thành tựu môi trường mà còn là biểu tượng của sự kiên trì, khoa học, quản lý đô thị và ý chí cộng đồng.
Việt Nam có khoảng 3.450 con sông (có chiều dài trên 10 km), song đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt và suy thoái nguồn nước. Hơn 60% lượng nước phụ thuộc từ bên ngoài, trong khi mùa cạn kéo dài tới 7-9 tháng chỉ chiếm 28% tổng dòng chảy năm.
UBND TP Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Ba Vì khi nhiều điểm sạt lở đe dọa trường học và nhà dân sau bão số 3. Chính quyền yêu cầu khẩn trương di dời, cảnh báo và xử lý sự cố để đảm bảo an toàn.
Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn TP Huế đang được chủ đầu tư và cơ quan chức năng rà soát, vận hành chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn công trình, góp phần phòng chống thiên tai, điều tiết lũ và cấp nước hạ du trong mùa mưa bão 2025.
Mỗi khi mưa lớn, nhiều thành phố lớn lại chìm trong cảnh ngập úng: Đường phố biến thành sông, xe cộ chết máy, người dân bì bõm lội nước. Đáng chú ý, không ít khu đô thị mới, từng được quảng bá hiện đại, vẫn liên tục rơi vào cảnh ngập sâu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/9), miền Bắc xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi, đồng bằng và ven biển, về đêm và sáng có mưa rào rải rác, có nơi kèm theo dông.
Trong khi học sinh cả nước đã rộn ràng bước vào năm học mới, hàng trăm thầy trò ở các xã miền núi Nghệ An vẫn chật vật vượt qua hậu quả nặng nề của mưa lũ để tiếp tục hành trình tìm con chữ.
Việt Nam có khoảng 3.450 con sông với chiều dài từ 10 km trở lên. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái và cạn kiệt nguồn nước, đặt ra nhiều thách thức lớn về an ninh nguồn nước cả về số lượng lẫn chất lượng.