Los Angeles (Mỹ) hứng chịu cơn lốc xoáy mạnh nhất trong 40 năm qua

Tố Cẩm|24/03/2023 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Báo The Los Angeles Times cho biết trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 22/03 (giờ địa phương), gần Thành phố Los Angeles, trận lốc xoáy chỉ kéo dài 2-3 phút nhưng gây ra sự hỗn loạn.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết khu vực Los Angeles thuộc bang California ngày 22/03 (theo giờ địa phương) đã hứng chịu trận lốc xoáy hiếm gặp được cho là mạnh nhất kể từ tháng 03/1983.

Được biết, trận lốc xoáy ban đầu hình thành ở Thành phố Carpinteria ngày 21/03 với sức gió lên tới 120 km/giờ. Tại khu vực Montebello, trận lốc xoáy có sức gió lên tới gần 180 km/giờ.

locxoaymy.jpg
Lốc xoáy thổi bay mái nhà và ôtô. Ảnh: The Los Angeles Times, KABC.

Ở khu vực 4 hạt Los Angeles, Ventura, Santa Barbara và San Louis Obispo, khoảng 1-2 trận lốc xoáy xuất hiện mỗi năm. Trên toàn bang California, trung bình có 7-10 trận lốc xoáy mỗi năm.

Lốc xoáy ở Carpinteria và Montebello hình thành sau những cơn bão đẩy không khí lạnh lên cao vào bầu khí quyển gần đây, khiến nó mất ổn định.

Nhà khí tượng học Daniel Swain viết trên mạng xã hội Twitter: "Đây là một trận lốc xoáy khá nghiêm trọng theo tiêu chuẩn của bang California vì nó tấn công khu vực đông dân cư, gây ra thiệt hại rõ ràng và có thể gây ra thương tích".

Cũng theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu do con người gây ra khiến thời tiết khắc nghiệt hơn, làm mùa khô trở nên khô hơn và mùa mưa ẩm ướt hơn nhiều.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Los Angeles (Mỹ) hứng chịu cơn lốc xoáy mạnh nhất trong 40 năm qua