Lượng khí thải của Nhật Bản giảm kỷ lục

Trúc Minh|19/04/2022 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Lượng khí thải của Nhật Bản giảm được cho là do chính sách hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch và tăng cường phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Số liệu của chính phủ Nhật Bản ngày 15/4 cho thấy lượng phát thải khí nhà kính của nước này giảm 5,1% xuống mức thấp kỷ lục tính đến hết tài khóa 2021-2022 (kết thúc vào tháng 3/2022).

Đây là tài khóa thứ 7 lượng phát thải khí nhà kính của Nhật Bản liên tục giảm do hoạt động công nghiệp chậm lại trong đại dịch và việc sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng rộng rãi hơn.

Lượng phát thải cho tài khóa 2021-2022 giảm xuống tương đương 1,15 tỷ tấn CO2 từ mức 1,21 tỷ tấn của năm tài chính trước đó.

Mức phát thải trong tài khóa 2021-2022 là thấp nhất kể từ mức phát thải trong tài khóa 1991-1992, khi Nhật Bản tiến hành tổng hợp số liệu về khí thải.

Người dân di chuyển trên một đường phố ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 28/2. (Ảnh: Kyodo)

Vào tháng 4/2021, Nhật Bản, quốc gia phát thải carbon lớn thứ 5 thế giới, đã nâng mục tiêu khí hậu, cam kết cắt giảm 46% lượng khí thải so với mức năm 2013 vào năm 2030 thay vì mục tiêu trước đó là 26%. Nếu đạt được điều này, lượng phát thải năm 2030 sẽ là 0,76 tỷ tấn.

Con số khí thải trong tài khóa 2021-2022 thể hiện mức giảm 18,4% so với mức của tài khóa 2013.

Lượng khí thải của Nhật Bản tăng mạnh sau thảm họa hạt nhân năm 2011 tại Fukushima dẫn đến việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và thúc đẩy sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng giảm từ mức đỉnh 1,41 tỷ tấn vào tài khóa 2013-2014.

Chính phủ Nhật Bản đang đưa ra kế hoạch đến năm 2030 cắt giảm 46% mức phát thải của năm 2013 và trung hòa khí thải vào năm 2050. Để thực hiện các mục tiêu này, chuyển đổi năng lượng chính là trụ cột trong chính sách của Nhật Bản, theo kế hoạch trung hạn, đến năm 2030 nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm xuống 41% trong khi các nguồn năng lượng sạch khác như năng lượng tái tạo sẽ đóng góp khoảng 38%, năng lượng hạt nhân từ 20% đến 22% trong cơ cấu năng lượng của nước này.

Sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011, sự phụ thuộc của Nhật Bản vào năng lượng hóa thạch ngày càng lớn, lên đến 76,3%, vì vậy để thực hiện được mục tiêu giảm khí thải như trên, có lẽ Nhật Bản phải có các chính sách mang tính đột phá hơn so với hiện nay.

Trúc Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lượng khí thải của Nhật Bản giảm kỷ lục