Vào sáng nay, áp thấp nhiệt đới ngay sau bão Kalmaegi đã mạnh lên thành cơn bão có tên quốc tế là Fung-wong (Phượng hoàng). Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) dự báo, bão có khả năng mạnh lên rất nhanh, thậm chí thành siêu bão.
Chiều 17/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn khẩn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang tiến gần Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trong những ngày tới.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, nếu vùng áp thấp ở phía Đông Philippines mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông, đây sẽ là cơn bão số 12 trong năm 2025.
Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đang mạnh lên, dự kiến trở thành bão khi tiến vào Biển Đông ngày 4/10. Trong khi đó, lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương có khả năng vượt báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt tại nhiều khu vực hạ lưu.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 6, giật cấp 10, cách Bắc Quảng Trị khoảng 210km. Từ miền Bắc đến Trung Trung Bộ, Nam Bộ mưa lớn nhiều nơi; trọng tâm là Thanh Hóa - Huế, có nơi 600mm.
Sáng 27/8, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp phía Đông Philippines đã hình thành một áp thấp di chuyển vào Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đang di chuyển nhanh và liên tục gia tăng cường độ, gây nguy cơ thiệt hại rất lớn khi tiến vào đất liền.
Áp thấp nhiệt đới từ phía Đông Philippines dự báo sẽ vào Biển Đông chiều tối 22/8 và có khả năng mạnh lên thành bão số 5, ảnh hưởng trực tiếp miền Trung những ngày tới.
Dự báo, bão số 3 Wipha đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền; mưa lớn dữ dội từ miền Bắc đến Hà Tĩnh. Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất chỉ 29 độ.
Trưa 19/7, bão Wipha đi vào Biển Đông, trở thành bão số 3 với sức gió giật cấp 15. Dự báo, bão ảnh hưởng trực tiếp đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa và Hưng Yên, gây gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ ngập úng ven biển từ ngày 21–23/7.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, các địa phương được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện, không để bị động khi thiên tai xảy ra.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (4/7), vùng áp thấp trên biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Một vùng áp thấp hình thành ở khu vực phía đông bắc của đảo Luzon của Philippines, dự báo vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên Biển Đông.
Sáng nay (24/6), trên khu vực phía đông của Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Trong ngày và đêm nay, vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70%.
Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành, địa phương chủ động sơ tán hộ dân ở khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn để ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Áp thấp nhiệt đới đang áp sát Hoàng Sa, mạnh lên thành bão số 1. Biển Đông gió giật cấp 11, sóng cao tới 6m, trong khi Trung Bộ và Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ quét và sạt lở.