Miền Bắc bước vào đợt đỉnh điểm rét đậm

Minh Lâm|22/01/2024 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

ret-lanh.jpg
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay sau đợt không khí lạnh tràn xuống hôm 20/1, ngày và đêm nay (22/1), thêm một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tăng cường và ảnh hưởng đến thời tiết Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, đêm 21 đến ngày 22/1 ở phía Bắc có mưa vài nơi, từ chiều có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ chiều tối ngày 22/1, phía Bắc trời chuyển rét. Đêm 22 đến ngày 23/1, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía Bắc trời rét.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc bước vào đợt đỉnh điểm rét đậm