Miền Bắc đón mưa dông diện rộng, nhiều nơi có thể mưa rất to
Sau nhiều ngày nắng nóng, từ ngày 17/6, khu vực miền Bắc chuyển sang trạng thái thời tiết nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 16/6 và rạng sáng 17/6, khu vực vùng núi Bắc Bộ đã ghi nhận mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số địa phương có lượng mưa lớn như Bằng Thanh (Thái Nguyên) đạt 188,8mm, Việt Vinh (Tuyên Quang) 125mm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi cũng xuất hiện mưa lớn như Phong Phú (Lâm Đồng) 133,9mm, La Ngà (Đồng Nai) 110,8mm và Tân An (Đắk Lắk) 77mm.

Dự báo trong ngày và đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có thể vượt 100mm. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện vào chiều tối và tối, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.
Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hệ thống điện, cây xanh và các công trình dân sinh.
Trên biển, thời tiết cũng diễn biến phức tạp. Hiện nay, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo trong ngày và đêm 17/6, các vùng biển trên tiếp tục có mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.
Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân tại khu vực miền Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, hạn chế di chuyển hoặc hoạt động ngoài trời khi có dông, đồng thời chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập úng và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.




