Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tiếp tục gia tăng

Hải Dương|18/04/2020 04:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi biên giới suy yếu. Mưa ở các khu vực trên giảm dần về lượng,

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi biên giới suy yếu. Mưa ở các khu vực trên giảm dần về lượng, mưa vừa chấm dứt, nhiệt độ tiếp tục gia tăng so với ngày hôm trước.

Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tiếp tục gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 17/4, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao. Phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc có mưa, mưa rào trên diện rộng và giông rải rác. Nhiều địa phương có mưa vừa trút xuống như: Khánh Yên (Lào Cai) và Bon Phặng (Sơn La) đều có mưa 26,4mm; Cốc Ly (Lào Cai) 29,4mm; Thanh Thuỷ (Hà Giang) và Bản Lầu (Lào Cai) trội hơn 37,8mm. Vĩ Thượng (Hà giang) 29,4mm; Mường Tè (Lai Châu) 33mm, Bảo Nhai (Lào Cai) 38,8mm…, Lùng Phình (Lào Cai) 43,6mm; Tân Tiến (Hà Giang) 44,2mm.

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi biên giới suy yếu. Mưa ở các khu vực trên giảm dần về lượng, mưa vừa chấm dứt, nhiệt độ tiếp tục gia tăng so với ngày hôm trước. Người dân các địa phương miền núi cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông. Dự báo ngày hôm nay (18/4), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 28-30 độ C, vùng núi từ 24-26 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trong khoảng 30-32 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 33-35 độ C, một số nơi có nắng nóng lên tới 35-37 độ C, vùng núi từ 25-27 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tiếp tục gia tăng