Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh trời chuyển mưa rét

Minh Anh|12/02/2023 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng đêm 13/2 và ngày 14/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

gio-mua.jpg
Đêm 13 đến ngày 14/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mưa rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 14/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14 - 17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16 - 19 độ C.

Từ 14 - 17/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời chuyển rét, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 13 đến ngày 14/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời trở rét. Khu vực này kéo dài hình thái thời tiết trời rét tới khoảng 18/2.

Tại Hà Nội, ngày 14/2, sau khi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ dao động ngưỡng 17-20 độ C, xuất hiện mưa rào. Trong 3 ngày tiếp theo, nhiệt độ dao động ở mức 15-19 độ C, thấp nhất là ngày 16/2 với nhiệt độ 14-18 độ C, trời tạnh ráo, không mưa.

Trong khoảng nửa cuối tháng 2/2023, không khí lạnh có cường độ mạnh hơn và khả năng rét đậm, rét hại còn xuất hiện ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ngoài ra, tại khu vực phía Nam, rãnh áp thấp xích đạo khả năng tiếp tục hoạt động và gây mưa trái mùa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc sắp đón gió mùa đông bắc mạnh trời chuyển mưa rét