Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục tăng nhiệt

10/06/2019 01:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày hôm nay (10/9), vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng. Nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục gia tăng, nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc cho biết, ngày 9/6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển về phía Đông nam. Nắng nóng trên diện rộng bao phủ miền Bắc và Trung Bộ; tại Bắc Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dữ dội hơn, nhiệt độ dao động từ 36-39, có nơi cao trên 39 độ C. Tâm điểm nắng nóng tập trung vào khu vực Bắc Trung Bộ như: Quỳ Châu (Nghệ An) lên mức 39,5 độ C; Như Xuân (Thanh Hoá) 39,1 độ C. Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C; Quỳ Hợp (Nghệ An) cao hơn 40,2 độ C; Con Cuông (Nghệ An) nóng nhất 40,8 độ C.

Dự báo ngày hôm nay (10/9), vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng. Theo đó, nhiệt độ ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục gia tăng, nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt. Miền Bắc nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-38 độ C, một số nơi cao hơn 39-40 độ C. Các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 36-39 độ C, có địa phương lên tới 41-42 độ C. Thời gian trong ngày có nhiệt độ cao trên 35 độ C kéo dài từ 10 đến 17 giờ.  

Nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ làm mát tăng mạnh. Vì vậy, mọi gia đình cần đề phòng chập cháy khi sử dụng điện, gas trong sinh hoạt và sản xuất. Tăng cường cao công tác phòng chống cháy rừng, hạn chế ra ngoài đường vào lúc nắng gay gắt nhất để phòng tránh tia tử ngoại (UV) gây hại.   

         Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục tăng nhiệt