Miền Trung khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lũ
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền Trung, ngày 3/12/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 37/CĐ-BCĐ-BNNMT yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ tối 3/12 đến hết đêm 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70–150mm, một số nơi vượt 250mm; nguy cơ xuất hiện mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100mm/3 giờ.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, kịp thời thông tin cho chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Lực lượng xung kích được yêu cầu kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất; khơi thông dòng chảy và chủ động tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, chuẩn bị đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm tại khu vực sơ tán.
Các địa phương phải bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại những vị trí ngập sâu, sạt lở; chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục đường chính. Đồng thời, kiểm tra an toàn các công trình xung yếu, công trình đang thi công, hồ chứa nhỏ đã đầy nước; chủ động vận hành xả nước để giảm lũ vùng hạ du.
Các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, đô thị và khu dân cư tập trung cần được kích hoạt ngay. Lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phải được chuẩn bị theo phương châm “bốn tại chỗ” nhằm bảo đảm ứng phó kịp thời, nhất là tại các khu vực có thể bị chia cắt.
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu hệ thống phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí tăng cường đưa tin về diễn biến mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh. Các tỉnh, thành phải sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Các bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai nhiệm vụ theo chức năng và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).




