Biến đổi khí hậu

Miền Trung ngập úng diện rộng, sạt lở chia cắt nhiều nơi sau mưa lớn kéo dài

Hải Đăng 13/06/2025 14:00

Ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa lớn hai ngày qua khiến hơn 22.500 ha lúa và hoa màu tại miền Trung bị ngập úng, hàng chục khu dân cư chia cắt, sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường trọng yếu ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Bình.

Tại Quảng Trị, mưa lớn hai ngày qua đã gây ngập úng gần 8.000 ha lúa mới gieo sạ của người dân ở huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, thị xã Quảng Trị và TP Đông Hà. Hơn 94 ha sen ở huyện Hải Lăng, Triệu Phong và gần 300 ha hoa màu bị ngập úng.

screenshot-2025-06-13-084109.jpg
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại các ngầm tràn ở miền núi Quảng Trị.

Tại huyện miền núi Đakrông, nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn 0,3-0,5 m làm chia cắt nhiều điểm trên quốc lộ 15D. Hàng loạt cầu tràn, ngầm tràn A Ngo - A Bung, Tà Rụt - A Ngo, Ly Tôn (xã Tà Long); Húc Nghì (xã Húc Nghì); Đá Đỏ (xã Ba Nang); A Vao - A Ngo, Tân Đi - A Vao (A Vao) bị ngập gây chia cắt.

Mực nước tại các thủy điện trên địa bàn đã vượt ngưỡng tràn 1-3,5 m. Đường đê bao đoạn qua thôn Đông Trường, xã Hải Trường bị ngập sâu 0,3-0,5m, đoạn ngập dài khoảng 800 m.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ hôm nay các sông trên địa bàn xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ sông ở thượng lưu lên báo động 1-2, hạ lưu lên báo động 3 (cao nhất là báo động 3).

Tại TP Huế, hai ngày qua thành phố mưa 150-350 mm. Trong đó đỉnh núi Bạch Mã có lúc 710 mm, xã Giang Hải 469 mm. Do đồng ruộng, hồ chứa đang cạn nên đã tích trữ lượng nước lớn, giảm ngập cho nhiều khu vực dân cư.

lua-ngap-sau-1943.jpg
Hơn 17.000ha lúa hè thu của thành phố Huế đang bị ngập nước.

Tuy nhiên, một số tuyến đường ở vùng trũng thấp các quận Phú Xuân và Thuận Hóa vẫn bị ngập 0,2-0,5 m trong khoảng 30 phút. Nhiều đường liên thôn, liên xã đi qua các cánh đồng ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền và xã Lộc An, Điền Lộc của huyện Phú Lộc cũng ngập.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, mưa lớn chủ yếu gây ngập cho 12.758 ha lúa và rau. Tuyến đường La Sơn - Túy Loan rẽ vào thị trấn Khe Tre bị sạt lở taluy dương 20 m. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phú Vinh sạt lở taluy âm 15 m. Các khu vực này đã được cắm biển cảnh báo.

Còn tại Quảng Nam, nước lũ đã bắt đầu rút ở nhiều nơi. Tuy vậy, lũ vẫn chia cắt cục bộ tại một số khu vực ven sông Vu Gia, Thu Bồn và Sông Côn. Thông tin cập nhật từ chính quyền xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc - nơi bị lũ cô lập hơn 1 ngày qua.

Đến tối qua (12/6), nước lũ đã xuống dần nhưng vẫn còn ở mức cao, gây chia cắt cục bộ một vài thôn. Một số hộ sơ tán đã bắt đầu trở về dọn dẹp lại nhà cửa, ruộng vườn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với mưa lũ.

Tại Quảng Bình, chiều tối 12/6 xuất hiện mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 250mm, gây ngập cục bộ ở nhiều khu vực. Mưa lớn đã khiến 4 bản tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và 16 thôn bản tại huyện Minh Hoá bị chia cắt tạm thời. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã di dời 10 hộ dân và 52 nhân khẩu đến nơi an toàn. Về thiệt hại, toàn tỉnh đã có khoảng 7.400 ha lúa bị ngập, nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng.

Thống kê từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, 22.500 ha lúa và hoa màu tại các tỉnh thành miền Trung bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 1 trong 2 ngày qua.

Tại Đà Nẵng, đêm qua mưa lớn nhiều giờ. Khoảng 0-3h hôm nay, thành phố ngập diện rộng, độ sâu 0,3-0,5 m.

Những khu dân cư ghi nhận tình trạng nước tràn vào nhà gồm rốn lũ đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu; cuối đường Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu; kiệt 8 Trần Xuân Lê, phường An Khê, quận Thanh Khê, có nơi ngập 0,8 m, nước tràn vào nhà 0,2-0,3 m.

screenshot-2025-06-13-084223.jpg
Nhiều ngôi nhà tại Đà Nẵng ngập sâu, người dân di tản trong đêm

Ngoài ra, dọc tuyến đường Hoàng Sa dẫn lên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), do ảnh hưởng của mưa lớn nên từ phía taluy dương những dòng nước như thác đổ đã cuốn theo bùn đất, các hòn đá lớn nhỏ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực này

Ở một số vị trí khác, sạt lở làm xuất hiện các tảng đá lớn, lăn từ taluy dương xuống, cây xanh ngã đổ nằm chắn ngay giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực này.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, có khoảng 10 điểm sạt lở, đá lăn, cây ngã đổ trên các tuyến đường lên xuống bán đảo Sơn Trà. Hiện đơn vị cùng Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện thu dọn hiện trường. Các tảng đá lớn được xe chuyên dụng cẩu đi để đảm bảo an toàn. Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tạm dừng tham quan các tuyến Yết Kiêu - Đỉnh Bàn Cờ - Bãi Bắc, Bãi Bắc - Cây đa, Tiên Sa - Suối Ôm - Đỉnh Bàn Cờ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Miền Trung ngập úng diện rộng, sạt lở chia cắt nhiều nơi sau mưa lớn kéo dài
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.