Miền Trung tiếp tục hứng chịu nắng nóng trên 40°C
Miền Trung đang bước vào cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt khi nhiều khu vực ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40°C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng nắng nóng có xu hướng giảm dần tại một số khu vực từ ngày 16/4, song khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh ít nhất đến ngày 17/4.
Trong ngày 13/4, các tỉnh từ Nghệ An đến TP. Huế ghi nhận nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 38 - 40°C, nhiều nơi vượt 40°C. Một số điểm đo nhiệt độ cao như Quỳ Hợp (Nghệ An) đạt 40,4°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,1°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40,3°C. Độ ẩm không khí tại khu vực này giảm xuống mức thấp, phổ biến từ 35 - 40%, làm gia tăng cảm giác oi bức và khô nóng.

Không chỉ khu vực Bắc Trung Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện trên diện rộng tại Tây Bắc Bộ, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ cao nhất tại những khu vực này phổ biến từ 36 - 38°C, có nơi trên 38°C như Mường Tè (Lai Châu) ghi nhận 40°C, Yên Châu (Sơn La) và Sơn Hòa (Đắk Lắk) cùng đạt khoảng 38,7°C.
Dự báo trong các ngày 14 - 15/4, khu vực Tây Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37°C, một số nơi trên 37°C. Khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có thể vượt 35°C.
Đáng chú ý, khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế vẫn là tâm điểm của đợt nắng nóng khi nền nhiệt phổ biến từ 38 - 40°C, có nơi trên 40°C, trong khi độ ẩm giảm xuống mức rất thấp, chỉ khoảng 30 - 35%. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36°C, có nơi trên 36°C.
Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tại Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần từ ngày 16/4. Riêng khu vực Trung Bộ, tình trạng nắng nóng nhiều khả năng kéo dài thêm một ngày và có thể giảm dần từ ngày 17/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở mức cấp 1, riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị ở mức cấp 2.
Các chuyên gia cảnh báo, nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Bên cạnh đó, người dân cần đề phòng các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức hoặc đột quỵ do sốc nhiệt khi làm việc hoặc di chuyển lâu ngoài trời.
Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin có thể thấp hơn nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời từ 2 - 4°C, thậm chí cao hơn tại những khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông hoặc đường nhựa.




