Miền Trung từng bước kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, hướng dẫn tái đàn an toàn
Dịch tả lợn châu Phi tại nhiều địa phương miền Trung đang giảm rõ rệt, từng bước được kiểm soát. Các ngành chức năng siết chặt quy trình tái đàn, bảo đảm an toàn dịch bệnh, ổn định sinh kế cho người dân.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Đà Nẵng, đến cuối tháng 8, nhiều địa phương như xã Phước Trà, Phước Hiệp, Bà Nà đã qua 21 ngày không ghi nhận ổ dịch mới; phường Liên Chiểu và xã Trà Đốc đã không phát sinh ca bệnh trong 19 ngày liên tiếp. Một số nơi khác như Tam Kỳ, Đông Giang, Trà Tân cũng ghi nhận từ 13 đến 16 ngày không có thêm ổ dịch. Tính đến nay, toàn thành phố đã tiêu hủy 26.710 con lợn với tổng trọng lượng hơn 1.560 tấn.
Để khống chế dịch bệnh, lực lượng thú y đã cấp hơn 12.975 lít hóa chất khử trùng, tổ chức tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh, đồng thời hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, áp dụng nghiêm biện pháp an toàn sinh học.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng nhấn mạnh, việc tái đàn chỉ nên thực hiện ở các cơ sở đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn sinh học, con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch. Song song đó, ngành thú y triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trong tháng 9 và tiêm phòng các bệnh nguy hiểm khác như lở mồm long móng, cúm gia cầm, viêm da nổi cục.
Tại Quảng Ngãi, dịch bệnh trước đó đã xảy ra ở hơn 10.400 hộ tại 60 xã, khiến 73.200 con lợn phải tiêu hủy. Hiện toàn tỉnh chỉ còn 3 xã còn dịch, trong khi 23 xã đã qua 7 ngày không có ca bệnh mới. Ngành thú y đã cung ứng hơn 9.400 lít hóa chất và 241.000 kg vôi bột để tiêu độc khử trùng diện rộng. Người dân được hướng dẫn tái đàn an toàn: để trống chuồng ít nhất 30 ngày, chỉ tái đàn tại vùng đã qua 21 ngày không phát sinh dịch, và phải sử dụng con giống từ cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch cùng kết quả xét nghiệm âm tính với virus.
Tại Gia Lai, từ cuối tháng 6 đến nay đã ghi nhận 1.020 con lợn mắc dịch buộc tiêu hủy, với tổng trọng lượng hơn 61,6 tấn. Hiện 14/21 xã trên địa bàn đã qua 21 ngày không có ổ dịch mới. Địa phương đang duy trì 4 chốt kiểm dịch liên ngành đến hết tháng 9, kiểm tra hơn 2.500 phương tiện vận chuyển và bắt buộc phun khử trùng tất cả các xe ra vào địa bàn.
Ngành chức năng cảnh báo nguy cơ tái phát dịch vẫn còn do chăn nuôi nhỏ lẻ phổ biến, nhiều hộ chưa bảo đảm an toàn sinh học. Các địa phương được yêu cầu tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, đồng thời khuyến cáo người dân không tái đàn khi chưa đáp ứng điều kiện vệ sinh chuồng trại, cách ly và xử lý chất thải.
Với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền cùng nỗ lực của lực lượng thú y, các tỉnh miền Trung đã đạt nhiều tín hiệu tích cực trong việc khống chế dịch tả lợn châu Phi. Trọng tâm thời gian tới là ổn định tổng đàn, xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo đảm sinh kế bền vững cho người chăn nuôi.