Mưa lớn khiến hơn nghìn hồ thủy lợi và hồ thủy điện phải xả tràn vì đầy nước

Minh Sơn|22/10/2022 16:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước thực trạng mực nước hơn nghìn hồ chứa thủy lợi và thủy điện lên cao do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; Chỉ đạo các địa phương thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão và triển khai công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Chỉ đạo…

thuy-dien.jpg
Hồ chứa thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xả tràn.

Ghi nhận tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng của liên tiếp hai cơn bão số 5 và số 6 cho thấy do lượng mưa lớn khiến mực nước 1.600 hồ chứa thủy lợi và thủy điện lên cao. Hàng chục hồ chứa đang phải điều tiết qua tràn.

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng thủy văn ngày 21/10 cho biết, lượng mưa từ 19 giờ ngày 19/10 đến 19 giờ ngày 20/10 đo được tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến từ 30-60mm. Cục bộ một số nơi mưa to đến rất to, như: Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) 142mm, Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) 95mm, Hảo Nghĩa (Bắc Kạn) 69mm, Đắk Buk So (Đắk Nông) 62mm…

Từ 19 giờ ngày 20/10 đến 7 giờ sáng 21/10, khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Kỳ Thượng (Quảng Ninh) 42mm, Đắk Ha (Đắk Nông) 35mm, Vĩnh Tú (Quảng Trị) 31mm…

Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đang xuống và ở mức trên báo động 1, lũ trên các sông ở Quảng Nam đã xuống dưới báo động 1. Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống. Cụ thể, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,35m ( trên báo động 1 là 0,15m); Sông Bồ tại Phú Ốc 1,82m (trên báo động 1 là 0,32m); Sông Hương tại Kim Long 1,10m (trên báo động 1 là 0,1m).

Mưa lớn khiến mực nước tại nhiều hồ chứa lên cao. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong số 2.323 hồ chứa thủy lợi, có 1.319 hồ đầy nước. Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ chứa thủy lợi thì cũng có 350 hồ đang trong trình trạng đầy nước. Cơ quan quản lý đang theo dõi sát diễn biến mực nước để vận hành điều tiết phù hợp.

Đáng chú ý, hiện nay nhiều hồ chứa thủy điện đang phải điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du. Cụ thể, tại khu vực Bắc Bộ có 2 hồ; Bắc Trung Bộ có 6 hồ; Đông Nam Bộ có 2 hồ; Duyên hải Nam Trung Bộ có 15 hồ; Tây Nguyên có 9 hồ.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Vũ Xuân Thành cho biết, hiện nay, đơn vị vẫn đang tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới địa phương để triển khai nhiều biện pháp ứng phó và duy trì liên lạc, đôn đốc, nắm tình hình.

Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng chỉ đạo các địa phương thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ sau bão và triển khai công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời, tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo tình hình với Ban Chỉ đạo…

Ngày 21/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn đề nghị các địa phương ven biển chủ động úng phó với gió mạnh. Nhận định trước đó cho biết, từ đêm ngày 21/10, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển từ 1,5-3,0m.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn khiến hơn nghìn hồ thủy lợi và hồ thủy điện phải xả tràn vì đầy nước