Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập vì Thủy điện xả lũ

Lam Trinh|09/09/2022 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mưa lớn cộng thêm việc các doanh nghiệp thủy điện đồng loạt thông báo xả lũ khiến cho nhiều tuyến đường ở TP Vinh bị ngập úng cục bộ. Một số tuyến đường liên xã bị cô lập, phương tiện không thể lưu thông.

lu-na.jpg
Một số tuyến đường trên địa bàn TP Vinh bị ngập úng cục bộ.

Cơn mưa kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều địa bàn trên toàn tỉnh Nghệ An bị ngập lụt cục bộ, chia cắt. Ngay trên địa bàn TP Vinh, mưa lớn sáng nay đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ, nhiều tuyến đường ngập sâu. Các tuyến đường như đại lộ Lênin, đường 72m, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Mao, Hồng Bàng... ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Trong khi đó, các doanh nghiệp thuỷ điện đồng loạt thông báo xả lũ do lượng nước đổ về đập tràn ngày càng dâng cao. Tại phường Trung Đô, TP Vinh, xảy ra ngập úng, chia cắt ở khối 1, khối 3, khu vực sân thể thao khối 7 do gần sông Lam nước dâng cao do từ thượng nguồn đổ về.

Được biết, để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Bản Ang được an toàn theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mô, Nậm Nơn dự kiến xả nước hồ chứa thủy điện bản Ang. Lưu lượng xả dự kiến khoảng khoảng 200 m3/s - 500 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng qua các tổ máy phát điện).

Ngoài ra, một số hồ đập, công trình thủy điện khác cũng thông báo về việc xả lũ do mưa lớn, nước chảy về hồ đập quá lớn.

Trước đó, trận lũ quét vào đêm 4/9 khiến bà con các xã, thị trấn ở huyện miền núi Kỳ Sơn thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản. Mưa lũ làm sạt lở đất, đá trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của huyện. Như tuyến đường QL7A có 5 điểm sạt lở taluy dương và hàng chục điểm đất, đá từ trên núi ùn ứ xuống lòng đường. Một số tuyến đường liên xã bị cô lập, phương tiện không thể lưu thông.

Tại huyện Nghĩa Đàn, mưa lớn nên mực nước trên sông Hiếu vẫn đang tiếp tục dâng cao...Diện tích lúa đến kỳ thu hoạch ở huyện Nghĩa Đàn bị nhấn chìm trong biển nước. Một số xã ở nơi trũng thấp như xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Hội… nước đã tràn vào nhà dân.

Trước tình hình diễn biến của mưa lũ, lãnh đạo UBND huyện Nghĩa Đàn, các địa phương đã đi kiểm tra và lập các chốt chặn các điểm giao thông bị ngập sâu, rà soát, hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng...


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Nhiều nơi bị cô lập vì Thủy điện xả lũ