Môi trường - Tài nguyên

Mưa lớn, miền Trung và Tây Nguyên nguy cơ lũ quét

Minh Anh 22/09/2026 10:30

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong khi độ ẩm đất tại một số nơi đã ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Cơ quan khí tượng cảnh báo chính quyền và người dân cần chủ động rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án ứng phó.

Mưa lớn tiếp diễn, đất nhiều nơi gần bão hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, từ 5h ngày 21/9 đến 5h ngày 22/9, nhiều khu vực tại TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hồng Trung (TP Huế) 132mm; đầu mối hồ Phú Ninh (TP Đà Nẵng) 187mm; Bình Khương (Quảng Ngãi) 114,2mm.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, trong khoảng 6 giờ từ 23h ngày 21/9 đến 5h ngày 22/9, nhiều nơi cũng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tại hồ Long Mỹ (Gia Lai) đạt 51,2mm; thôn 10, xã Ea M Đoai (Đắk Lắk) 62,4mm.

sat-lo.jpg
Ảnh minh họa

Đáng lưu ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk đã ở trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, một số nơi đạt trạng thái bão hòa.

Đất đã tích nước ở mức cao trong khi mưa tiếp tục kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, sườn dốc, ven sông, suối.

Trong 6 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa. TP Huế phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm; TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nhiều xã, phường nằm trong vùng cảnh báo


Trước diễn biến mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường.

Tại TP Đà Nẵng, các khu vực được cảnh báo gồm Tam Mỹ, Chiên Đàn, Núi Thành, Phú Ninh, Trà Liên, Trà My, Đức Phú, phường Sơn Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng và Trà Tân.

Tại Quảng Ngãi, nguy cơ lũ quét, sạt lở được cảnh báo tại nhiều địa bàn như Bình Minh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hạ, Trà Giang, Ba Tơ, Ba Vinh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, phường Đức Phổ, phường Sa Huỳnh, phường Trà Câu, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng và Trường Giang.

Tại Gia Lai, vùng cảnh báo trải rộng trên nhiều địa bàn như Canh Vinh, Cát Tiến, phường Quy Nhơn Nam, phường Quy Nhơn Tây, Vân Canh, An Nhơn Tây, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Đề Gi, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Lâu, Ngô Mây, phường An Nhơn Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Bắc, phường Quy Nhơn Đông, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Tây và Vạn Đức.

Tại Đắk Lắk, cảnh báo được phát đi tại nhiều khu vực như phường Sông Cầu, Cư M'ta, Cư Pui, Cuôr Đăng, Đồng Xuân, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Bá, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea Ning, Ea Ô, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Wer, Ia Lốp, M'Drắk, phường Bình Kiến, phường Tân An, phường Tân Lập, phường Tuy Hòa, phường Xuân Đài, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Quảng Phú, Sông Hinh, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước và Xuân Thọ.

Chủ động ứng phó tại các khu vực xung yếu


Cơ quan khí tượng xác định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.

Dù cấp độ rủi ro được xác định ở mức 1, lũ quét và sạt lở đất là những loại hình thiên tai có khả năng xảy ra nhanh, khó dự báo chính xác về thời điểm và vị trí. Khi xảy ra, các hiện tượng này có thể gây thiệt hại về người và tài sản, làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và hoạt động sản xuất.

Trước tình hình mưa lớn còn tiếp diễn, chính quyền các địa phương trong vùng cảnh báo cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực có địa hình dốc, taluy, sườn núi, ven sông, suối và những vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động phương án phòng tránh, ứng phó.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cũng được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và thông tin chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Đặc biệt, khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như nước suối dâng nhanh, dòng nước chuyển màu, đất đá xuất hiện vết nứt hoặc nghe thấy tiếng động bất thường từ sườn dốc, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm và thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Biển động, nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh


Không chỉ trên đất liền, thời tiết nguy hiểm cũng được cảnh báo trên nhiều vùng biển trong ngày và đêm 22/9.

Theo cơ quan khí tượng, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển Cà Mau - An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Các lực lượng chức năng và ngư dân cần chủ động cập nhật thông tin thời tiết, hạn chế hoạt động tại khu vực nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện.

Với diễn biến mưa còn kéo dài, việc chủ động rà soát các điểm xung yếu, tổ chức cảnh báo sớm và sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, miền Trung và Tây Nguyên nguy cơ lũ quét
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.