Mưa lớn, nhiều huyện ở Nghệ An ngập sâu trong lũ

Minh Hoàng|30/10/2020 06:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mưa liên tiếp hai ngày qua đã khiến nhiều nhà dân ở huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên…ngập sâu và đường giao thông bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh từ đêm 28 đến 30/10, tại Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm/đợt, riêng phía Nam Nghệ An trên 500 mm/đợt.

Mưa lớn kết hợp với việc hàng loạt nhà máy thủy điện như Châu Khê, Nậm Mô, Châu Thắng… đồng loạt xả lũ đã khiến nhiều nhà dân ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên… ngập sâu trong biển nước.

Ngập lũ ở huyện Thanh Chương.

Đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã bị ngập khiến giao thông chia cắt. Cục quản lý đường bộ 2 (Bộ GTVT) đã dựng biển báo “đường cấm do cầu, đường bị ngập” ở đoạn đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn và cắt cử lực lượng túc trự cả đêm.

Tại huyện Thanh Chương, các vùng thấp trũng và ven sông Giăng, sông Lam bị ngập, chia cắt giao thông. Một số tuyến đường giao thông ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương bị lún, sụt đất.

Đường Hồ Chí Minh qua xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị ngập sâu. Ảnh: Võ Nguyệt.

Tại huyện Đô Lương hiện có nhiều nhà bị ngập sâu, người dân đang kê kích tài sản lê cao và chạy tránh lũ trong đêm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định do tác động của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến 31/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to, phổ biến 100-250 mm; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 350 mm.

Từ ngày 30/10 đến 31/10, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Minh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn, nhiều huyện ở Nghệ An ngập sâu trong lũ