Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Minh Hân|23/03/2022 05:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 23/3, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều tối và đêm qua (22/3), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 17h ngày 22/3 đến 03h ngày 23/3) như: Thạch Lam (Cao Bằng) 69.4mm, Thành Công (Cao Bằng) 61.8mm, Thượng Quan (Bắc Kạn) 135.6mm, Mỹ Phương (Bắc Kạn) 116.0mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 104.4mm, Ngọc Sơn (Hòa Bình) 76mm, Ngọc Chiến (Sơn La) 57.6mm, Trung Sơn (Thanh Hóa) 57.2mm,…

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong ngày hôm nay (23/3), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm; ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm; ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (23/3), có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Minh Hân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ