Mưa lũ ở Pakistan khiến 49 người thiệt mạng

Minh An (T/h)|18/04/2019 08:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan, mưa lớn và lũ quét tại nhiều tỉnh thành ở trong nước 3 ngày qua đã làm 49 người thiệt mạng, 176 người bị thương và 117 ngôi nhà bị phá hủy. Phần lớn những người thiệt mạng do bị sập mái nhà hoặc điện giật.

– Đợt mưa trái mùa lớn nhất tính từ đầu năm tới nay tại Pakistan đã cướp đi sinh mạng của 49 người và khiến hàng trăm người bị thương.

>>> Đá tự di chuyển tại Thung lũng chết

>>> Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh – Bài 4: Sẽ xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động các bãi tập kết VLXD không đảm bảo về môi trường, đất đai 

Ngoài ra, mưa lớn kết hợp với gió giật mạnh cũng đã quật đổ nhiều cây cối, cột điện và các bảng hiệu trên đường phố. Nhiều căn nhà, động vật và phương tiện bị cuốn trôi trong dòng nước lũ.

Trong khi đó, các cánh đồng trồng lúa mỳ ở bang Punjab cũng bị tàn phá nặng nề do dông lốc và mưa đá. Cơ quan Khí tượng học Pakistan cảnh báo mua lớn và sấm sét sẽ còn tiếp diễn tại hầu hết các bang trong cả nước vài ngày tới.

Minh An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ ở Pakistan khiến 49 người thiệt mạng