Mưa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm dần

Hải Dương|09/10/2019 07:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 9/10, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ suy yếu. Mưa ở các tỉnh thành giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm 8/10, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có cường độ ổn định gây mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Nhiều địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to trút xuống như: Thịnh Lâm (Tuyên Quang) 29,4mm; Sơn Vi (Phú Thọ) 32,4mm; Ba Chẽ (Quảng Ninh) 34,2mm. Phú Hộ (Phú Thọ) 34mm, Tân Trường (Thanh Hoá) 30mm, TX.Phú thọ (Phú Thọ) 44,4mm; Ba Vì (Hà Nội) 44mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 38mm. TP.Việt Trì (Phú Thọ) 46mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 45,8mm; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) 36mm; Vạn Trạch (Quảng Bình) 37,6mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 41mm…, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) và Kỳ Anh (Nghệ An) cùng mưa to 51mm. Tiến Sơn (Hoà Bình) 54,4mm; Ba Đồn (Quảng Trị) đạt mức 68mm.

Mưa giảm dần ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ 

Dự báo ngày và đêm 9/10, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ suy yếu. Mưa ở các tỉnh thành giảm dần, riêng các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ một số nơi vẫn có mưa vừa.

Đến ngày 10/10, mưa ở các khu vực giảm hẳn cả về lượng và diện ảnh hưởng, nhiệt độ gia tăng trở lại. 

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm dần