Nam Định: Bộ đội biên phòng tỉnh và chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

Bảo An|23/09/2022 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, các chi đoàn Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nam Định đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương khu vực biên giới biển tham gia làm sạch biển, thu gom được 9,2 tấn rác thải, trồng 300 cây cau, hơn 2.000 cây bóng mát...

bp.jpg
Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định với chiến dịch "Hãy làm sạch biển".

Thiếu tá Trần Xuân Đăng, Trợ lý công tác quần chúng Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định cho biết: Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh thực hiện hiệu quả các mô hình như: Đoàn cơ sở “3 chủ động”, “Vọng gác thanh niên”, “Con tàu thanh niên”, “Vườn hoa thanh niên”, “Tuyến đường hoa kiểu mẫu”, “Tay kéo biên phòng”… tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát vùng biển và địa bàn, kịp thời tham mưu đề xuất cho địa phương xử lý tốt các vụ việc xảy ra. Công tác kiểm soát biên giới được triển khai theo hướng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn xa khai thác tiềm năng kinh tế biển. Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tích cực tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Tiêu biểu như Chi đoàn các Đồn Biên phòng: Ba Lạt, Văn Lý, Quất Lâm, thực hiện Tháng Thanh niên, chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, các chi đoàn đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương trên khu vực biên giới biển tham gia làm sạch biển, thu gom rác thải, có trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, thu gom được 9,2 tấn rác thải; Phối hợp Đoàn địa phương làm vệ sinh môi trường trên các trục đường liên xã, các thôn, xóm với chiều dài 12,7km, chăm sóc tuyến đường hoa dài 2km, thu gom 3 tấn rác thải, trồng 300 cây cau, 2.010 cây bóng mát, thu hút 77 lượt cán bộ, chiến sĩ và 535 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các đoàn viên, thanh niên BĐBP các đồn còn phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã Hải Lý, Hải Chính (Hải Hậu) và Trường Đại học Thành Tây tổ chức chiến dịch “Hãy làm sạch biển” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, thu gom trên 2 tấn rác thải với 25 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngoài ra, Đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh còn tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, Quỹ học bổng “Nâng bước em đến trường”; phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nguồn quỹ để duy trì mô hình.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức phát động 100% cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” từ nguồn tiết kiệm tiền lương, phụ cấp hàng tháng của chính mình để hỗ trợ, giúp đỡ những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, đã có 34 cháu có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ và nuôi với mức tiền 500 nghìn đồng/tháng/cháu.

Các công tác khác như thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách…. được đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh triển khai thường xuyên. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có 160 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia thắp nến tri ân các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn biên giới biển; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách với trị giá gần 13 triệu đồng; tặng 180 cờ Tổ quốc, 138 ảnh Bác Hồ và 40 áo phao cứu sinh cho ngư dân; khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 128 đối tượng trị giá 26,6 triệu đồng.

Thời gian tới, tuổi trẻ BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó vì cộng đồng, góp phần cùng đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Định: Bộ đội biên phòng tỉnh và chiến dịch “Hãy làm sạch biển”