Ngày 20/4, miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng đạt mức đỉnh điểm

19/04/2019 14:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, do chịu tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh về phía nước ta. Ngày 19/4, nắng nóng diện rộng đã bao phủ hầu hết Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiều địa phương nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục; mặc dù thời tiết đang trong những ngày giữa tháng 4. Mặc dù đây chưa phải là thời kỳ nóng nhất trong năm.

– Dự báo ngày 20/4, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm.

>>>Nắng nóng năm 2019 sẽ có nhiều đợt, gay gắt hơn

>>>Nắng nóng đỉnh điểm: nhiệt độ tại Yên Châu lên tới 41,4 độ C

Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng đạt mức đỉnh điểm

Tâm điểm nắng nóng vẫn tập trung vào khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây các tỉnh Trung Bộ. Lúc 19h 19/4, các trạm khí tượng miền Bắc và Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-40 độ C. Nhiều nơi cao trên 40 độ C như: Phiềng Lanh (Sơn La) lên mức 40,2 độ C; Mai Châu (Hoà Bình) cao hơn 40,9 độ C. Tĩnh Gia (Thanh Hoá) và Tp.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cùng ở mức 40,3 độ C; Yên Châu (Sơn La) 41,2 độ C. Con Cuông (Nghệ An) và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đều lên đến 40,8 độ C… Hương Khê (Hà Tĩnh) 41,5 độ C; Phù Yên (Sơn La) 41,7 độ C; Mường La (Sơn La) cao nhất 42,2 độ C. Người dân phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ quá “choáng váng” với đợt nắng nóng dữ dội này do nhiệt độ từng ngày tăng nhanh.

Dự báo ngày 20/4, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc và Trung Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất, kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Theo đó, nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức đỉnh điểm trong đợt nắng nóng này. Phổ biến từ 36-40 độ C, nhiều địa phương nắng nóng 40-42 độ C, có nơi khả năng vượt mốc kỷ lục 42-43 độ C.

Đến ngày 21/4, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ giảm dần.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 20/4, miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng đạt mức đỉnh điểm