Ngày 24/12: Phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng nực 33-35 độ C

Hải Dương|24/12/2019 03:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày hôm nay (24/12), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 23-25 độ C. Vùng đồng bằng và ven biển cao hơn 27-29 độ C,

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (23/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, khiến nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc gia tăng khá nhanh so với ngày hôm trước. Trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, riêng khu Tây Bắc Bộ tăng nhanh nhất.

Phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng nực trong ngày 24/12

Lúc 19h 23/12, các trạm khí tượng trong khu vực ghi nhận được nhiệt độ cao nhất như sau: TP.Thái Bình (Thái Bình) lên mức 26,7 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) 26,5 độ C; TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cao hơn 27,4 độ C; đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 28,5 độ C. Tuần Giáo (Lai Châu) tăng lên 29,1 độ C; TP.Điện Biên (Điện Biên) 29,8 độ C; Mường Tè (Lai Châu) 29,3 độ C; Mường Lay (Điện Biên) đạt mức 30,1 độ C; Sông Mã (Sơn La) 31,8 độ C; Yên Châu (Sơn La) 33,4 độ C; Mường La (Sơn La) cao nhất 33,6 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Theo đó, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng gia tăng. Dự báo ngày hôm nay (24/12), phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 23-25 độ C. Vùng đồng bằng và ven biển cao hơn 27-29 độ C, vùng núi từ 19-21 độ C. Phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 25-27 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 30-32 độ C, một số địa phương lên tới 33-35 độ C. Vùng núi trong khoảng 21-23 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 24/12: Phía Tây Bắc Bộ có nơi nóng nực 33-35 độ C