Nghệ An: Cứu 14 ngư dân tàu cá bị nạn vào bờ an toàn

Mai Anh (t/h)|20/12/2019 06:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa cứu nạn kịp thời tàu cá cùng 14 ngư dân về đất liền an toàn sau khi phương tiện bị hỏng máy, có nguy cơ bị chìm trên biển.

Sáng 19/12, đại diện Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã lai dắt tàu cá số hiệu NA 90942 TS cùng 14 ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn lúc 23 giờ ngày 18/12.

Trước đó, ngày 16/12, tàu cá Nghệ An do ông Vũ Long Hải (trú huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển giáp ranh giữa Nghệ An và Thanh Hóa, cách bờ 57 hải lý thì hỏng máy.

Tàu cá NA 90942 TS cùng 14 thuyền viên được lại dắt đưa về bờ an toàn. Ảnh: Hải Thượng

Nước tràn khoang máy có nguy cơ khiến tàu chìm, mặc cho các thuyền viên tìm mọi cách sửa chữa, khắc phục nhưng bất thành. Thuyền trưởng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị biên phòng tuyến biển phối hợp với các địa phương thông báo cho chủ phương tiện và các tàu thuyền đang hoạt động ở gần khu vực tàu bị nạn đến để ứng cứu. Đồng thời, điều động tàu cứu nạn CN09 tại Hải đội 2 cùng 15 cán bộ, chiến sĩ lập tức lên đường cứu nạn.

8h ngày 18/12, Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An) điều động 15 cán bộ cùng tàu cứu hộ lên đường. Trong thời gian chờ tàu tiếp cận, cán bộ biên phòng giữ liên lạc để hướng dẫn các ngư dân biện pháp giúp tàu khỏi bị chìm.

Đến 16 giờ cùng ngày, tàu cứu nạn CN09 đã tiếp cận tàu cá bị nạn. chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân. Gần 0h ngày 19/11, tàu gặp nạn được lai dắt cập cảng Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) bàn giao các ngư dân và thuyền cho chính quyền.

Mai Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Cứu 14 ngư dân tàu cá bị nạn vào bờ an toàn