Ngồi trong xe ô tô có bị nhiễm tia cực tím hay không?

Hoài Thu (T/h)|11/06/2019 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Khi đi dưới trời nắng gắt, làn da có thể bị nguy hiểm bởi tia UV. Nhiều người nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu ngồi trong ô tô, sự thật có phải như vậy không?

Theo các chuyên gia y tế, với điều kiện nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc ngồi trong ô tô và đóng kín cửa vẫn chưa phải là giải pháp hoàn toàn an toàn. Phần kính ở trước ô tô có thể chống nắng, nhưng tia UV vẫn có thể xuyên qua cửa kính ở 2 bên ô tô.

Bác sỹ Đặng Bích Diệp cho biết nếu lái xe trong thời gian dài dưới điều kiện nắng gắt có thể dẫn đến tình trạng tăng sắc tố da, nám má, da lão hóa sớm, bỏng nắng hay ung thư da.

Dù ngồi trong ô tô, bạn cũng nên bảo vệ làn da, cơ thể tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Vì vậy, các bác sỹ khuyến cáo mọi người cần thực hiện các biện pháp chống nắng khi di chuyển ngoài trời, bất kể bằng phương tiện nào. Khi lái ô tô, ngoài việc thực hiện các biện pháp chống nắng vật lý như mặc quần áo dài tay, bôi kem chống nắng những vùng da hở…

Ngoài ra, bạn nên tránh lái xe vào những thời điểm nắng nóng cao điểm như 12-16h.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng khi khởi động xe, bạn nên bật quạt thông gió, mở cửa kính để thổi bớt khí nóng ra ngoài khoang hành khách, đóng cửa kính rồi mới bật điều hòa. Sau đó, bạn có thể tăng dần mức độ lạnh và tốc độ quạt gió để cơ thể thích nghi dần.

Hoài Thu (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngồi trong xe ô tô có bị nhiễm tia cực tím hay không?