Tin Quốc tế

Nguy cơ đại hồng thủy đe dọa hơn 1 triệu dân vùng thủ đô Paris

Phúc Anh 03/06/2026 14:00

Hơn 1 triệu người dân tại vùng thủ đô Ile-de-France của Pháp đang sinh sống trong các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu xảy ra một trận đại hồng thủy tương tự thảm họa lũ lụt lịch sử trên sông Seine năm 1910.

Thông tin được Viện Quy hoạch vùng Paris (APUR) công bố ngày 1/6 cho thấy khoảng 8% dân số toàn vùng hiện nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt cao. Bên cạnh đó, gần 555.000 căn nhà và căn hộ, phần lớn là các khu chung cư, được xác định nằm trong vùng có thể bị nước sông Seine và Marne tràn bờ gây ngập sâu.

phap.jpg
Người dân tránh nóng bên bờ sông Seine tại Paris, Pháp. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo chuyên gia địa lý đô thị Ludovic Faytre - tác giả nghiên cứu, các trận lũ lớn có chu kỳ khoảng 100 năm rất khó dự báo chính xác thời điểm xảy ra. Tuy nhiên, đặc điểm của hệ thống sông tại vùng Paris là mực nước thường dâng chậm, giúp chính quyền có thêm thời gian theo dõi tình hình và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ông Faytre nhấn mạnh, việc nhận diện chính xác những khu vực và nhóm dân cư dễ bị tổn thương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ lũ lụt. Trong trận đại hồng thủy lịch sử xảy ra vào tháng 1/1910, mực nước tại nhiều nơi đã dâng cao hơn 1 mét, khiến hàng loạt khu dân cư bị cô lập suốt nhiều tuần.

Nghiên cứu cũng cho thấy Paris cùng các đô thị lân cận hiện chiếm hơn 70% số người có nguy cơ chịu ảnh hưởng nếu xảy ra lũ lớn. Trong đó, quận 15 của thủ đô Paris là khu vực tập trung đông cư dân nằm trong vùng nguy hiểm nhất, với gần 70.000 người, chủ yếu sinh sống tại khu Beaugrenelle ven sông Seine.

Đáng chú ý, mặc dù các kế hoạch phòng chống rủi ro ngập lụt đã được triển khai từ đầu những năm 2000 và được đánh giá có hiệu quả trong việc hạn chế đô thị hóa tại các vùng nguy hiểm, mật độ dân cư tại đây vẫn tiếp tục gia tăng.

Theo APUR, hơn 100.000 căn nhà đã được xây dựng trong các khu vực có nguy cơ ngập lụt kể từ khi các quy hoạch phòng ngừa rủi ro được áp dụng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực nhu cầu nhà ở ngày càng lớn và sự khan hiếm quỹ đất xây dựng tại thủ đô. Nhiều dự án đô thị mới hiện được phát triển trên nền các khu công nghiệp cũ nằm dọc theo các tuyến đường thủy.

Các chuyên gia cảnh báo, không chỉ cư dân sống ở tầng trệt mới đối mặt với rủi ro trực tiếp từ nước lũ. Ngay cả những người ở các tầng cao cũng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất điện, gián đoạn nguồn nước sạch và đình trệ nhiều dịch vụ thiết yếu khác.

Theo các kịch bản do APUR xây dựng, nếu một trận lũ tương tự năm 1910 tái diễn tại khu vực Đại đô thị Paris gồm 130 xã và thành phố - khoảng 600.000 người sẽ bị ngập trực tiếp, gần 5 triệu người có nguy cơ thiếu nước sạch và khoảng 1 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất điện trên diện rộng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ đại hồng thủy đe dọa hơn 1 triệu dân vùng thủ đô Paris
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.