Tin trong nước

Nhiệt độ bao nhiêu thì học sinh được nghỉ học vì rét?

Lưu Tô 08/01/2026 19:00

Theo Bộ GD&ĐT, thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết bất thường được phân cấp cho các địa phương, nhằm phù hợp với đặc thù khí hậu từng vùng và bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành các văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông, quy định rõ ngưỡng nhiệt độ để xem xét nghỉ học. Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C; học sinh THCS được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Nhiệt độ được căn cứ theo bản tin dự báo thời tiết và số liệu đo vào khoảng 6h sáng của các cơ quan khí tượng.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; linh hoạt điều chỉnh giờ học để tránh việc học sinh phải đến trường quá sớm. Phụ huynh cũng được chủ động cho con nghỉ học khi thời tiết quá lạnh.

2173933_b7873cbc613199ce6e20514ae4fd13d1.jpeg
Học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết bất thường được phân cấp cho các địa phương

Sở GD&ĐT Phú Thọ áp dụng ngưỡng nhiệt tương tự Hà Nội và Hải Phòng. Các trường được hướng dẫn theo dõi diễn biến thời tiết qua chương trình “Chào buổi sáng” của Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng lúc 6h15 và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ để kịp thời thông báo cho phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học.

Tại Hải Phòng, Sở GD&ĐT đã ban hành các công văn về bảo đảm sức khỏe và phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông, áp dụng ngưỡng nhiệt tương đương Hà Nội. Các trường được yêu cầu theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết, chủ động thông báo nghỉ học hoặc điều chỉnh kế hoạch dạy học khi nhiệt độ xuống thấp.

Tương tự, các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Sơn La đều ban hành văn bản hướng dẫn phòng, chống rét cho học sinh, với ngưỡng nhiệt độ nhìn chung tương đương Hà Nội. Trong đó, trẻ mầm non và học sinh tiểu học được nghỉ học khi xảy ra rét đậm, rét hại; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ xuống rất thấp, tùy điều kiện từng địa bàn. Do đặc thù địa hình và khí hậu khác nhau, hiệu trưởng các trường được trao quyền chủ động quyết định nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học, trên cơ sở báo cáo Phòng GD&ĐT.

Riêng tại Thanh Hóa, địa phương chưa quy định ngưỡng nhiệt độ cụ thể; việc cho học sinh nghỉ học do hiệu trưởng và Phòng GD&ĐT căn cứ tình hình thực tế để quyết định.

Trước diễn biến phức tạp của không khí lạnh, các Sở GD&ĐT yêu cầu các trường tăng cường biện pháp giữ ấm cho học sinh, bảo đảm phòng học tránh gió lùa, đủ ánh sáng. Đối với các trường tổ chức bán trú, bữa ăn và đồ uống phải được phục vụ nóng, chỗ nghỉ trưa bảo đảm đủ ấm; trường mầm non cần chuẩn bị đầy đủ nước ấm để chăm sóc trẻ. Trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường không tổ chức hoạt động ngoài giờ và không bắt buộc học sinh mặc đồng phục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ bao nhiêu thì học sinh được nghỉ học vì rét?
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.