Nhiều khu vực châu Á ghi nhận lượng mưa tháng 11 cao nhất hơn một thập kỷ
Một số khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Giới phân tích nhận định biến đổi khí hậu đang làm gia tăng mức độ cực đoan của các hình thái thời tiết theo mùa.
Theo dữ liệu tháng của Cơ quan Quản lý khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar cùng nhiều vùng tại Campuchia và Lào đều chứng kiến lượng mưa tháng 11 đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm. Sri Lanka thậm chí ghi nhận lượng mưa kỷ lục ở hầu khắp các khu vực.

Trong khi mưa lớn là đặc trưng của mùa gió mùa, các cơn bão nhiệt đới có xu hướng xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu, khiến một số khu vực ghi nhận lượng mưa hằng tháng vượt mức trung bình của giai đoạn 1991-2020 tới hơn 1.000mm.
Tại Sri Lanka, bão Ditwah những ngày qua đã gây ra mưa lớn, lũ lụt và lở đất vùi lấp nhiều ngôi làng. Cơ quan Quản lý thảm họa Sri Lanka ngày 2/12 cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 410, còn 336 người mất tích; 1,5 triệu người bị ảnh hưởng. Cùng ngày, UNICEF cho biết ít nhất 275.000 trẻ em nằm trong số các nạn nhân của bão lũ, bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch bệnh, suy dinh dưỡng và tổn thương tinh thần ở trẻ em trước hậu quả mà bão Ditwah gây ra.
Báo cáo năm 2025 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết tỷ lệ nghèo đói tại Sri Lanka đã tăng gấp đôi kể từ năm 2019, từ 11,3% lên 24,5%.
Tại Thái Lan, mưa lũ đã khiến ít nhất 176 người thiệt mạng ở miền Nam; Malaysia ghi nhận 2 người tử vong tại khu vực miền Bắc. Ở Đông Nam Thái Lan, tổng lượng mưa tháng 11 tại nhiều nơi đã vượt 1.500mm. Các khu vực giáp ranh Lào – Campuchia cũng ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục.
Tại Philippines, bão Kalmaegi làm hơn 230 người thiệt mạng, trong khi bão Fung-wong gây mưa kỷ lục và khiến 30 người chết. Indonesia ghi nhận 712 người thiệt mạng, hơn 500 người mất tích và 1,1 triệu người phải sơ tán, chủ yếu tại tỉnh Aceh ở Bắc Sumatra và quanh thành phố Padang ở Tây Sumatra. Chính phủ, chuyên gia và các tổ chức môi trường đều cho rằng nạn phá rừng là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm lũ quét và sạt lở đất tại quốc gia này.




