Nhiều tỉnh thành chung tay góp sức bảo vệ môi trường

06/05/2017 01:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hà Nội: Phát động trồng cây xanh ở trường học

(Moitruong.net.vn) – Đây là những hành động thiết thực nhằm giữ cho môi trường của chúng ta xanh – sạch -đẹp.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, hằng năm, cứ mỗi dịp xuân về, thầy trò ngành GD&ĐT Hà Nội đều hăng hái tham gia hưởng ứng tết trồng cây nhằm tạo cảnh quan tươi, xanh, sạch, đẹp trong các nhà trường.

trong-cay-truong-hoc

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, mỗi trường học, cơ sở giáo dục sẽ trồng thêm ít nhất 5 cây xanh trong năm mới, ở ngoại thành trồng ít nhất 10 cây xanh.

Như vậy, với hơn 2.600 đơn vị trường học, tổng số cây xanh được trồng mới sẽ lên đến con số10.000 cây, tạo nên môi trường giáo dục xanh – sạch – đẹp, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm nguy hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Gia Lai: Thu gom, dọn dẹp rác thải tại khu vực rừng phòng hộ xã Ia Der (huyện Ia Grai)

Trước thực trạng nhiều người đến tham quan, vui chơi, chụp hình lưu niệm sau đó xả rác ra khu  vực rừng phòng hộ khiến cho khu vực này trở thành một bãi rác nhếch nhác, phản cảm, Chi đoàn Sở Giao thông-vận tải đã phát động đoàn viên thanh niên tham gia ngày chủ nhật “Chung tay hành động vì môi trường”, cụ thể là tổ chức thu gom rác.

gia-lai-nhat-rac

Theo đó, hơn 30 đoàn viên Chi đoàn Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã tham gia thu gom, dọn dẹp rác thải tại khu vực rừng phòng hộ xã Ia Der (huyện Ia Grai). Bí thư chi đoàn, anh Nguyễn Bá Minh hi vọng việc làm này sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường.

Cần Thơ: Phát động chiến dịch dọn dẹp đồng ruộng, thu gom và xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Chiến dịch này được mang tên “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” nhằm dọn dẹp đồng ruộng, thu gom và xử lý vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng; đồng thời tập huấn nâng cao ý thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả cho bà con nông dân.

can-tho-bao-ve-moi-truong

Theo đại diện Cục Trồng trọt, nhiều nông dân ở Cần Thơ còn giữ những tập quán canh tác cũ như lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc chưa thật cần thiết. Đồng thời, ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cho bản thân và cộng đồng của bà con còn rất hạn chế nên Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Sở NN&PTNT TP Cần Thơ tổ chức chiến dịch “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và loại bỏ thói quen xấu như vứt vỏ chai, bao bì tùy tiện ngay tại đồng ruộng, dưới mương nước, ao hồ. Hoạt động này đã thu hút hơn 1.000 lượt nông dân tham gia thu gom với tổng số lượng bao bì thu gom ước đạt 4-5 tấn.

Thắng Nam

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều tỉnh thành chung tay góp sức bảo vệ môi trường