Nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch nội địa giảm mạnh do dịch Covid – 19

Hoàng Anh|12/08/2021 07:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dịch COVID-19 bùng phát trở lại khiến du lịch Việt Nam thêm một lần nữa đối mặt với khó khăn, trong đó nhu cầu tìm kiếm thông tin của du khách nội địa ngày một giảm mạnh.

Theo số liệu từ công cụ Destination Insights của Google, nhu cầu tìm kiếm thông tin của khách du lịch Việt Nam trong thời gian này giảm mạnh do đợt dịch thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp.

Cụ thể, trong tháng 4-2021, khách du lịch nội địa đạt 9 triệu lượt tìm kiếm, đến tháng 5 giảm còn 3,5 triệu lượt, tháng 6 là 1,5 triệu lượt và tháng 7 chỉ có 0,5 triệu lượt. Nhu cầu tìm kiếm thông tin về cơ sở lưu trú du lịch trong thời gian này cũng giảm mạnh từ đầu tháng 5 đến nay, có lúc giảm gần 90% so với cùng kỳ năm 2020.

Ảnh minh họa

Tương tự với xu hướng sụt giảm chung, nhu cầu tìm kiếm thông tin về hàng không từ tháng 5-2021 đến nay gần như chạm đáy, giảm tới 85% so với cùng kỳ năm 2020. Trong thời gian này, tốp 10 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, là: Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế)…

Theo dự báo, du lịch nội địa sẽ tiếp tục phải đối mặt trước nhiều thách thức bởi sức ảnh hưởng của dịch COVID-19 cũng như xây dựng “chiến lược” nhằm nỗ lực phục hồi khi cuộc sống trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch nội địa giảm mạnh do dịch Covid – 19