Ninh Bình: Trồng 500 cây chắn sóng bảo vệ bờ biển

Hoàng Anh|17/10/2022 13:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Vừa qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (Agribank) chi nhánh Nam Ninh Bình và huyện Kim Sơn triển khai công trình Rừng cây thanh niên chắn sóng tại Cồn Nổi.

Với thông điệp "Vì tương lai xanh, thêm cây, thêm sự sống", gần 150 đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Đồn biên phòng Kim Sơn, Agribank chi nhánh Nam Ninh Bình và Đoàn xã Kim Đông đã trồng thêm 500 cây phi lao, qua đó hoàn thành công trình Rừng cây thanh niên chắn sóng với quy mô 5.000 cây phi lao được trồng mới.

trong-cay.jpg
Trong ngày 15/10, các đoàn viên thanh niên đã trồng được 500 cây phi lao tại Cồn Nổi.

Biển là tiềm năng, thế mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Để chủ động phòng ngừa biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại do bão, nước biển dâng, sạt lở bờ biển, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê biển, cải thiện môi trường sinh thái góp phần phát triển bền vững đất ven biển. Gần 150 đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn Ninh Bình, Đồn biên phòng Kim Sơn, Agribank chi nhánh Nam Ninh Bình và Đoàn xã Kim Đông đã trồng thêm 500 cây phi lao, qua đó hoàn thành công trình Rừng cây thanh niên chắn sóng với quy mô 5.000 cây phi lao được trồng mới.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là trách nhiệm không chỉ với mỗi địa phương, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay, góp sức để bảo vệ môi trường biển.

Để Rừng cây thanh niên chắn sóng phát triển tốt, lãnh đạo Tỉnh đoàn đề nghị Huyện đoàn Kim Sơn và Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tích cực, chủ động chăm sóc rừng cây, trồng bổ sung kịp thời những cây bị khô héo.

Việc triển khai Công trình Rừng cây thanh niên chắn sóng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời là hoạt động tiêu biểu nằm trong chuỗi các hoạt động của tuổi trẻ toàn tỉnh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã phát động phong trào trồng cây xanh tới toàn thể đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh nhằm tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bài liên quan
  • Bình Thuận: Trồng cây xanh để giảm phát thải khí nhà kính
    Xác định việc bảo vệ và trồng mới rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Trồng 500 cây chắn sóng bảo vệ bờ biển