Ninh Thuận: Lốc xoáy làm sập 110 căn nhà ở huyện miền núi

Hồng Anh|28/05/2020 06:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hơn 100 căn nhà, một số công trình công cộng ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã bị tốc mái hư hỏng nặng do một trận mưa đầu mùa

Ngày 27/5, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở NN-PTNT, UBND huyện Bác Ái khẩn trương khắc phục thiệt hại, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống do lốc xoáy gây ra.

Trước đó, tình trạng khô hạn kéo dài khiến người dân rất vất vả mưu sinh. Trong lúc người dân trông chờ cơn “mưa vàng” để giảm thiệt hại do nắng hạn, cơn mưa đổ xuống kèm theo lốc xoáy khiến người dân huyện Bác Ái điêu đứng vì nhà bị tốc mái.

Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 26/5 trên địa bàn huyện Bác Ái có mưa dông đầu mùa kèm theo lốc xoáy đã làm 110 nhà dân gồm 109 nhà tại xã Phước Thắng và 1 nhà xã Phước Đại bị tốc mái, sập. Trong đó, 75 nhà bị thiệt hại nhẹ (tốc mái) và 35 nhà bị sập, tốc mái hoàn toàn.

Lốc xoáy làm hư hỏng hoàn toàn nhiều căn nhà.

Mưa giông còn làm hư hỏng các công trình công cộng: sập tường rào Trường mẫu giáo thôn Ma Ty; nhà xe Trường THCS Lê Lợi và cổng chào thôn Ma Oai thuộc xã Phước Thắng.

Ngay sau cơn mưa, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ thu dọn giúp các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

UBND H.Bác Ái chủ động tạm ứng ngân sách hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng do lốc xoáy sửa chữa lại mái tôn nhằm ổn định cuộc sống.

Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa vừa đến mưa to kèm theo dông lốc; do đó chính quyền địa phương khuyến cáo người dân có kế hoạch chủ động ứng phó để tránh gây thiệt hại về người và tài sản.

Hồng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Lốc xoáy làm sập 110 căn nhà ở huyện miền núi