Hà Nội: Tăng cường thu dọn lá rụng, bảo đảm việc thoát nước mùa mưa

Hạnh Trang (T/h)|27/05/2020 02:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội đang trong mùa thay lá. Tuy nhiên, lá rụng nhiều không chỉ ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến việc thoát nước mùa mưa…

Với thâm niên 30 năm làm công nhân vệ sinh môi trường, chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Tổ trưởng Tổ môi trường số 1, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) – chi nhánh Hoàn Kiếm cho hay, tháng 4 và 5 – giai đoạn chuyển từ xuân sang hè, cũng là lúc những hàng xà cừ, sấu đua nhau rụng lá.

“Mùa cây rụng lá khiến công tác duy trì vệ sinh môi trường thêm vất vả, nhiều khi quét không xuể. Bình thường, chúng tôi quét dọn hè phố 3-4 lượt/ca, thì mùa lá rụng phải quét đi, quét lại nhiều lần, có khi đến cả 10 lượt”, chị Hiếu chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Urenco – chi nhánh Ba Đình cho hay, chi nhánh được trang bị 10 máy thổi lá, thực hiện duy trì vệ sinh hè phố chủ yếu tại địa bàn các phường Quán Thánh, Điện Biên. Đây là địa bàn có những tuyến phố lá rụng nhiều và có vỉa hè to, rộng, bằng phẳng, như: Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ… Công nhân sử dụng máy thổi lá gom thành đống nhỏ dưới mép đường, sau đó xe quét hút sẽ thực hiện quét hút, gom đi.

“Mùa này lá rụng nhiều, vì vậy, đơn vị phải tăng cường quét hút thêm tuyến, thêm lượt”, ông Toàn nói. Song, theo như chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu chia sẻ, mùa lá rụng, đôi khi chỉ cần một cơn gió thổi qua, thành quả quét dọn cả buổi lại thành… công cốc.

Công nhân nạo hút bùn tại ga thu nước

Thêm nữa, mùa lá rụng cũng đúng thời điểm bắt đầu vào mùa mưa bão. Để chuẩn bị tốt cho công tác thoát nước, những ngày này, công nhân thoát nước tăng cường thực hiện kiểm tra, rà soát địa bàn, thu dọn lá rụng, rác thải tại các ga, ghi thu nước.

Anh Nguyễn Đức Hùng (Tổ trưởng Tổ duy trì 5, Xí nghiệp Thoát nước số 1, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội) cho biết: “Mưa bão, lá cây rơi rụng, rác thải rất dễ bị cuốn trôi xuống ga thu nước, chặn dòng chảy, gây tình trạng úng ngập cục bộ. Do đó, thời điểm buổi sáng (7h30-9h), các anh em trong tổ chia địa bàn, đi tua kiểm tra, dọn rác thải, lá cây, khơi thông dòng chảy, bảo đảm khả năng thoát nước của các ghi thu, ga hàm ếch tại các tuyến phố”.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thoát nước số 1, hiện trên địa bàn đơn vị phụ trách (các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ) có hơn 3.500 ga thu cống ngang (ga hàm ếch) và hàng nghìn hố ga hỗn hợp, ghi thu nước tại các rãnh dọc mép đường. Công tác nạo vét hố ga được đơn vị thực hiện định kỳ (tần suất thực hiện 1-2 tuần/lần, tùy từng tuyến phố).

Trước tình trạng lá rụng nhiều, có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác thoát nước nếu không được thu dọn, khơi thông, công tác kiểm tra, thu dọn vệ sinh, lá rụng chắn lối thoát nước tại các ga, ghi thu nước đã được Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội yêu cầu các xí nghiệp, đội trực thuộc tăng cường triển khai.

Điều đáng nói, qua kiểm tra, rà soát, việt thoát nước không chỉ bị ảnh hưởng bởi lá rụng, rác, mà hiện nay, còn có tình trạng một số hộ kinh doanh đặt các tấm chắn trên miệng các ghi thu nước, gây ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thoát nước khi xảy ra mưa.

“Rất mong người dân cùng có ý thức, không tự ý xây bục bệ, đặt các tấm chắn trên ga, ghi thu nước, bảo đảm công tác thoát nước trong mùa mưa”, ông Hòa nói.

Hạnh Trang (T/h)

Bài liên quan
  • Hà Nội: Bảo đảm thoát nước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5
    Moitruong.net.vn – Tăng cường kiểm tra hạ tầng thoát nước, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, yêu cầu cán bộ, công nhân viên ứng trực, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có sự cố bất thường xảy ra… trong dịp 30/4, 1/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tăng cường thu dọn lá rụng, bảo đảm việc thoát nước mùa mưa