Peru trồng một triệu cây xanh để bảo vệ Di sản Thế giới

Nguyệt Minh (T/h)|14/01/2020 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tổng thống Peru hôm 10/1 phát động chiến dịch trồng cây xung quanh khu khảo cổ Machu Picchu nhằm bảo vệ tàn tích khỏi lở đất và cháy rừng.

Tổng thống Vizcarra cam kết trồng 1 triệu cây xanh tại khu vực khảo cổ Machu Picchu được bảo tồn rộng 35.000 ha, nơi có thánh địa cổ của người Inca. Các chuyên gia môi trường Peru cho rằng việc trồng cây sẽ không chỉ giúp bảo vệ khu bảo tồn Machu Picchu mà còn giúp bảo vệ động vật cũng như hệ sinh thái khu vực này.

Hiện di tích cổ Machu Picchu có nguy cơ sạt lở do mưa lớn vào mùa đông và cháy rừng vào mùa hè.

Machu Picchu hàng năm bị đe dọa bởi cháy rừng vào mùa hè và có nguy cơ sạt lở đất do mua lớn vào mùa đông. Các chuyên gia môi trường nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch trồng cây xanh bởi nó không chỉ bảo vệ khu khảo cổ mà còn cung cấp môi trường sinh thái cho hệ động thực vật.

Khu di tích cổ Machu Picchu thu hút 1,5 triệu du khách đến thăm mỗi năm – Ảnh: AFP

Việc phát động chiến dịch tái thiết rừng tại thành phố cổ của người Inca là biện pháp thứ hai được chính quyền Peru đưa ra trong vòng 8 tháng qua để bảo vệ địa điểm du lịch nổi tiếng này.

Machu Picchu có nghĩa là “ngọn núi cổ” trong ngôn ngữ Quechua của người Inca, nằm trên một hẻm đá hiểm trở ở độ cao 250 mét so với mặt nước biển.

Thành cổ này được xây dựng từ hơn 500 năm trước đây và được cho là biểu tượng vĩ đại nhất của đế chế Inca. Sau khi đế chế Inca sụp đổ, Machu Picchu bị lãng quên cho đến khi nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham tình cờ phát hiện vào năm 1911.

“Thành phố cổ của người Inca” được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới vào năm 1983 và được cộng đồng quốc tế bình chọn là một trong 7 kỳ quan thế giới vào năm 2007.

Nguyệt Minh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Peru trồng một triệu cây xanh để bảo vệ Di sản Thế giới