Tin Quốc tế

Pháp dừng nhiều lò phản ứng hạt nhân vì nắng nóng

Minh Kiên 13/07/2026 16:00

Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nước Pháp đã buộc Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) phải tạm dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất của 8 lò phản ứng khác nhằm hạn chế tác động của nước làm mát xả ra môi trường, bảo vệ hệ sinh thái các dòng sông trước nguy cơ nhiệt độ nước tăng cao.

Theo EDF, ba lò phản ứng phải ngừng vận hành gồm lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Golfech nằm bên sông Garonne, lò số 3 tại nhà máy Bugey trên sông Rhône và lò số 2 tại nhà máy Chooz bên sông Meuse.

Bên cạnh đó, tám lò phản ứng tại các nhà máy Saint-Alban, Blayais, Bugey, Chooz và Tricastin cũng được điều chỉnh hoạt động ở mức công suất thấp hơn bình thường.

phap.jpg
Ảnh minh họa

EDF cho biết việc cắt giảm công suất và tạm dừng vận hành là biện pháp cần thiết để hạn chế lượng nhiệt từ nước làm mát thải ra môi trường trong bối cảnh nhiệt độ không khí liên tục duy trì ở mức rất cao. Nếu nhiệt độ nước xả vượt ngưỡng cho phép, hệ sinh thái thủy sinh tại các dòng sông có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Pháp hiện vận hành 57 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng 70% sản lượng điện quốc gia. Phần lớn các nhà máy điện hạt nhân được xây dựng gần sông hoặc ven biển nhằm tận dụng nguồn nước phục vụ hệ thống làm mát.

Theo quy định của Cơ quan An toàn hạt nhân và Bảo vệ bức xạ Pháp (ASNR), các nhà máy phải tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn nhiệt độ nước xả nhằm bảo vệ môi trường nước và đa dạng sinh học. Vì vậy, mỗi khi xảy ra các đợt nắng nóng kéo dài, EDF thường phải điều chỉnh công suất hoặc tạm ngừng một số lò phản ứng để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy một tháng EDF phải điều chỉnh hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Trong đợt nắng nóng lịch sử diễn ra vào tháng 6 vừa qua, tập đoàn này cũng đã phải lần lượt dừng vận hành ba lò phản ứng tại Golfech, Bugey và Nogent-sur-Seine.

Trong khi đó, tình trạng nắng nóng tại Pháp vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) đã ban hành cảnh báo đỏ đối với 37 tỉnh, thành phố và cho biết mức cảnh báo cao nhất sẽ được duy trì ít nhất đến hết ngày 13/7.

Tại nhiều địa phương, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 40°C, kéo theo nguy cơ cháy rừng gia tăng. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Pháp, từ đầu năm đến nay, hơn 25.000 ha rừng đã bị thiêu rụi, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Đợt nắng nóng cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống kinh tế - xã hội. Tại thủ đô Paris, nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 14/7 phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ, trong đó có các dạ hội truyền thống của lực lượng cứu hỏa. Tháp Eiffel cùng các bảo tàng Louvre và Orsay rút ngắn thời gian mở cửa để bảo đảm an toàn cho du khách. Nhiều màn bắn pháo hoa tại các địa phương cũng bị hủy do nguy cơ cháy nổ ở mức cao.

Không chỉ vậy, Ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France cũng đã quyết định rút ngắn chặng đua ngày 12/7 nhằm bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các vận động viên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các chuyên gia nhận định, tần suất các đợt nắng nóng cực đoan gia tăng trong những năm gần đây đang đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống điện hạt nhân của Pháp. Bên cạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, việc duy trì cân bằng giữa vận hành các nhà máy điện và bảo vệ môi trường nước ngày càng trở thành bài toán khó trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp dừng nhiều lò phản ứng hạt nhân vì nắng nóng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.