Phát hiện nguyên nhân hàng đầu khiến mực nước biển dâng cao

Ngọc Linh (t/h)|06/06/2019 03:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Một nghiên cứu của các nhà khoa học Australia công bố vào ngày 3/6 cho thấy, các trận động đất lớn cũng là nguyên nhân làm tan chảy các dòng sông băng, qua đó khiến mực nước biển dâng cao tại các đại dương.

Lâu nay, tình trạng Trái Đất ấm lên được xác định là nguyên nhân chính làm tan chảy các dòng sông băng, qua đó khiến mực nước biển ngày càng dâng cao.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của các nhà khoa học Australia công bố ngày 3/6 cho thấy các trận động đất lớn cũng là nguyên nhân khiến mực nước biển dâng cao tại các đại dương, thậm chí với tộc độ nhanh hơn tình trạng biến đổi khí hậu.

Mực nước biển dâng cao tại các đại dương

Giáo sư Shin-Chan Han, thuộc Đại học Newcastle phát hiện ra rằng mực nước biển tại Samoa thuộc Mỹ đã dâng cao gấp 5 lần mức trung bình toàn thế giới do hiện tượng sụt lún đất trên bề mặt Trái Đất – hậu quả sau các trận động đất ở Samoa-Tonga năm 2009.

Căn cứ những hình ảnh và dữ liệu thu thập từ vệ tinh, giáo sư Han chỉ ra trong 8 năm sau trận động đất nói trên, đất tại đảo Samoa thuộc Mỹ sụt lụt khoảng 16mm/năm, so với mức 8-10mm/năm được ghi nhân trên toàn quần đảo cùng tên.

Hình ảnh sau trận động đất ở Samoa-Tonga năm 2009. (Nguồn: Daily Express)

Nhà nghiên cứu cảnh báo với các quốc đảo Thái Bình Dương, hiện tượng này còn nguy hiểm hơn so với tình trạng biến đổi khí hậu, từ đó kêu gọi chính phủ các nước khẩn trương đánh giá lại dự báo về mực nước biển dâng do ảnh hưởng của các trận động đất lớn với cường độ trên 8 độ richter.

Nguyên nhân là bởi những trận động đất có cường độ lớn như vậy có khả năng làm biến dạng vỏ Trái Đất, gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ nước biển dâng cao và cần được xem xét bên cạnh những thay đổi do biến đổi khí hậu.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nguyên nhân hàng đầu khiến mực nước biển dâng cao