Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo

Quang Anh – Văn Danh, Bộ Chỉ huy BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu|25/06/2022 10:51
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chiều ngày 24/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2022. Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

anh-00001.jpg
Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các công tác Biên phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện quan trọng của đất nước. Cụ thể, BĐBP tỉnh đã tổ chức 3.281 lượt tổ tuần tra trên bộ với sự tham gia của 9.853 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.004 lượt tổ tuần tra trên biển với sự tham gia của 2.969 cán bộ, chiến sĩ; bắt giữ, xử lý 84 vụ/138 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ 415.000 lít dầu D.O, 12.500 bao thuốc lá, 385,13m3 cát nhiễm mặn, 5,2kg pháo nổ…

anh-00002.jpg
Lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và khu vực cửa khẩu cảng biển.

Trong 6 tháng cuối năm, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm xuất, nhập bến và cử lý tốt các tình huống, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo