Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, nguy cơ gây ra sóng thần

Thanh Tâm (T/h)|30/12/2018 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

 Ngày 29/12, tại đảo Mindanao,  miền Nam Philippines đã xảy ra một trận động đất mạnh, có nguy cơ gây ra sóng thần nguy hiểm tại các khu vực ven biển của Philippines và Indonesia.

>>>Trung Bộ cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá

>>> Quãng Ngãi: Thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh

Ảnh minh họa

Theo đó, trận động đất mạnh 6,9 độ richter, tâm chấn trận động đất cách thành phố General Santos 193 km về phía Đông.  Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có báo cáo thương vong, thiệt hại sau trận động đất này.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết: “Sóng thần nguy hiểm có thể xảy ra trong vòng 300km tính từ tâm chấn trận động đất, dọc theo bờ biển của Indonesia và Philippines”.

Trước tình hình trên, nhà chức trách Philippines đã khuyến cáo người dân tại khu vực ven biển về nguy cơ xảy ra sóng thần, đồng thời hướng dẫn các biện pháp sơ tán, tùy thuộc vào mức độ nguy hiểm.

Thanh Tâm (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines: Động đất mạnh 6,9 độ richter, nguy cơ gây ra sóng thần