Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Thái Bình

Lan Hạ|12/01/2024 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua (11/1), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước về thăm hỏi và trao quà cho gia đình chính sách, người lao động ở tỉnh Thái Bình.

12-pctn-tb.jpg
Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà ông Đỗ Đức Tiếp, thương binh hạng 1/4, tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư, Thái Bình). Ảnh TTX VN

Tại gia đình ông Đỗ Đức Tiếp, thương binh hạng 1/4, ở tổ dân phố An Bình, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp tới thương binh Đỗ Đức Tiếp cùng các thành viên trong gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng vì đã có những đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc; mong thương binh Đỗ Đức Tiếp cùng gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh việc thăm hỏi, tặng quà vào dịp tết đến, xuân về là thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo… để mọi người, mọi nhà đều được đón một cái tết đầm ấm, vui tươi. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

12-pctn-tb1.jpg
Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thái Bình trao quà cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đi thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng- một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kinh doanh, sản xuất giỏi tại Thái Bình trong nhiều năm qua.

Tại Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng, Phó Chủ tịch nước đã trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại nhà máy. Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình cũng trao 20 suất quà cho người lao động gặp hoàn cảnh éo le trong cuộc sống.

Năm 2016, Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng xây dựng hệ thống nhà máy sản xuất bánh kẹo công nghệ cao và hệ thống bảo quản nông sản theo tiêu chuẩn châu Âu, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng trên diện tích gần 100 nghìn m2.

Hiện nay, Công ty đã cho ra thị trường khoảng 200 sản phẩm bánh kẹo. Các sản phẩm đã có mặt tại tất cả các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, đã xuất khẩu đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có những thị trường tiềm năng như: Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)…

Đáng chú ý, năm 2022 vừa qua, sản phẩm bánh Omeli của Công ty cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Thái Bình