Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành hàng không yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong công tác phòng chống bệnh do virus Nipah tại các cảng hàng không, sân bay.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Công điện số 247/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiêm chủng vaccine và các biện pháp phòng, chống bệnh bại liệt nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe Nhân dân, giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam.
Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, các bệnh viện trong và ngoài công lập cùng UBND các xã, phường trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bệnh tả, trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập và lây lan tại thủ đô.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh Sởi; kết thúc chiến dịch chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Bệnh sởi vẫn có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia; bệnh cúm cũng gia tăng từ cuối năm 2024, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh.
Chiến dịch “JUMBO VAPE - Chung tay phòng chống bệnh sốt xuất huyết” chính thức được phát động tại Hà Nội. Đây là năm thứ 14 nhãn hàng JUMBO VAPE - Fumakilla Việt Nam đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ trên khắp các tỉnh thành và các cơ quan ban ngành trong việc tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên toàn quốc.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi ( DTLCP ) xuất hiện chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn dịch bệnh. Mới đây UBND tỉnh Nghệ An đã có Chỉ thị số 45/CT- UBND về việc tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, các chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi và xử lý triệt để, không để bệnh sởi lây lan, bùng phát trên diện rộng.
Hoa ban, hoa hồng, cúc vạn thọ, kim ngân, thiên lý,…không chỉ mang đến vẻ đẹp lãng mạn mà còn đem đến màu sắc, hương vị độc đáo cho món ăn, giúp bạn phòng bệnh một cách tự nhiên.
Thời tiết mưa ẩm nhiều ngày qua đã tạo môi trường thuận lợi cho bệnh đau mắt đỏ bùng phát trở lại. Người dân cần chủ động vệ sinh, dùng thuốc phòng ngừa để tránh bị đau mắt, nhiễm khuẩn trong điều kiện mưa lũ và sau ngập lụt.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh mới đây đã có văn bản gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế khu vực miền Bắc và miền Trung về việc triển khai công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ để tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.
Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi.
Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch.
Từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện dịch đau mắt đỏ và có nguy cơ lan rộng. Chỉ tính riêng địa bàn huyện Hương Khê đã ghi nhận gần 6.000 ca đau mắt đỏ, trong đó hơn 50% số ca bệnh là học sinh. Không chỉ có huyện Hương Khê, dịch bệnh đau mắt đỏ đang bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
UBND TP Hà Nội yêu cầu không để các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng bùng phát trên địa bàn quản lý, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết Dengue đang có diễn biến phức tạp.
UBND thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh trên người với các sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã.
Sau khi ghi nhận ca mắc bệnh bệnh Đậu mùa khỉ ở Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời.
Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4236/SYT-NVY về việc tăng cường phòng, chống bệnh do virus Adeno và đảm bảo công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh.
Tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi chúng ta nhưng chúng được kiểm soát bởi một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để ngăn chặn sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, bạn hãy ghi nhớ 6 “nguyên tắc vàng” sau nhé.