Tin trong nước

TP. Huế: Liên cầu lợn ở người tăng đột biến

Mai Hạ 15/08/2025 17:00

Tính đến ngày 13/8/2025, trên địa bàn TP. Huế ghi nhận 42 ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Theo Sở Y tế TP. Huế, từ đầu năm đến hết ngày 13/8/2025, toàn Thành phố ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn tại 18 xã/phường, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Con số này tăng đột biến so với năm 2024 (cả năm 2024 có 3 ca liên cầu lợn và không có ca tử vong). Trong đó, từ tháng 1-5 có 6 ca; tháng 6 có 16 ca (1 ca tử vong); tháng 7 có 19 ca (3 ca tử vong); 13 ngày đầu tháng 8 có 1 ca.

Như vậy, tình hình bệnh liên cầu lợn ở người trên địa bàn TP. Huế có sự gia tăng đột biến hơn so với mọi năm, đặc biệt là trong giai đoạn cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2025. Sau đó, số ca mắc bệnh giảm dần vào giữa tháng 7 và trong 18 ngày (từ 24/7 đến 11/8) không ghi nhận ca bệnh, cho đến ngày 12/8 mới xuất hiện trở lại 1 ca mắc bệnh liên cầu lợn.

Tất cả các ca bệnh đều nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế (39 ca tại cơ sở 1 và 3 ca tại cơ sở 2), trong đó 2 ca phát hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và được chuyển viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

hue.jpg
Chi cục Chăn nuôi và Thú y phun thuốc tại các điểm có ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng - Ảnh: Huế ngày nay

Hiện tại, có 13 trường hợp vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các trường hợp tử vong là do lớn tuổi, mắc bệnh lý nền nặng hoặc đến bệnh viện rất muộn, khi bệnh lý đã quá nặng.

Sở Y tế cho biết đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Huế để tiến hành giám sát ca bệnh và báo cáo lên hệ thống phần mềm theo quy định. Đến nay 100% ca bệnh đều được tổ chức xác minh, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch; đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát hỗ trợ các Trạm Y tế trong hoạt động phòng, chống bệnh Liên cầu lợn, đặc biệt tại các địa phương đang có ổ dịch hoạt động.

Để phòng, chống dịch bệnh liên cầu lợn, Sở Y tế khuyến cáo:

Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết; tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt chưa nấu chín.

Mua thịt lợn có kiểm dịch thú y; đeo găng tay, kính, ủng khi tiếp xúc hoặc chế biến lợn sống.

Không chế biến thịt sống khi có vết thương hở; rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh dụng cụ và khu vực bếp.

Giữ chuồng trại sạch sẽ, xử lý chất thải hợp vệ sinh.

Người có biểu hiện nghi ngờ bệnh (sốt cao, tiếp xúc với lợn bệnh hoặc ăn thịt lợn không đảm bảo) cần đến cơ sở y tế ngay để được khám và điều trị kịp thời. Khuyến cáo đối với nhân dân trên địa bàn không hoang mang, "tẩy chay" đối với thịt lợn, vì bệnh liên cầu lợn ở người có thể phòng tránh được nếu ăn chín, uống chín và có các biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc với thịt lợn sống. Người dân nên nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm và áp dụng các biện pháp phòng tránh phù hợp để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng.

Bài liên quan
  • Cần Thơ: Cứu sống người đàn ông nhiễm khuẩn liên cầu lợn
    Lo lắng cho đàn lợn bỗng dưng đổ bệnh, ông K. ở lì nơi trang trại để theo dõi. Nhiều lần vào chăm lợn, ông K. quên không mang phương tiện phòng hộ cá nhân nên đã vô tình nhiễm liên cầu lợn mà không biết. Sau 7 ngày điều trị tích cực, các bác sỹ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long đã cứu được ông K qua cơn nguy kịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
TP. Huế: Liên cầu lợn ở người tăng đột biến
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.