Phú Yên đồng loạt ra quân hưởng ứng ‘Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tuấn Nam|13/02/2022 12:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vừa qua, tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Phát biểu tại Lễ phát động chiều ngày 11/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhắc lại bối cảnh Bác Hồ phát động Tết trồng cây đầu tiên năm 1959: “Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn quan tâm, chú trọng tới việc trồng cây, gây rừng, làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân”. Thực hiện lời kêu gọi của Bác Hồ, hàng năm, cùng với cả nước, tỉnh Phú Yên đã duy trì và phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình trồng một tỷ cây xanh – Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Yên đã triển khai xây dựng và phê duyệt Đề án trồng 15 triệu cây xanh. Năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức trồng được hơn 2,8 triệu cây xanh, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt trên 18% kế hoạch của Đề án.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Đồng Xuân. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kêu gọi sự ủng hộ, quan tâm, chia sẻ đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư, tham gia công tác bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; tích cực tham gia trồng rừng, trồng cây xanh.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh cùng các cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt ra quân và trồng được trên 5.000 cây các loại tại Thao trường huấn luyện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Cùng ngày, một số địa phương như Tuy An, Đồng Xuân, Sông Cầu, Sơn Hòa… cũng đồng loạt ra quân trồng hàng nghìn cây xanh ở các tuyến đường, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; phát động hưởng ứng chương trình ngày “Chủ nhật Xanh”, nói không với rác thải nhựa do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động.

Tuấn Nam

Bài liên quan
  • Phú Yên: Trồng mới 15 triệu cây xanh
    Moitruong.net.vn – Phú Yên đang xây dựng đề án cụ thể để triển khai trồng 15 triệu cây xanh hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên đồng loạt ra quân hưởng ứng ‘Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022