Tin trong nước

Nắng nóng khắc nghiệt khiến số ca tử vong tăng mạnh tại Đức, Tây Ban Nha

Hải Đăng 21/08/2026 20:02

Các đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều quốc gia châu Âu. Số liệu công bố ngày 20/8 cho thấy Đức ghi nhận khoảng 14.000 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong mùa Hè năm nay, cao hơn mức kỷ lục được ghi nhận vào năm 2018.

Theo Viện Robert Koch, khoảng 14.000 trường hợp tử vong tại Đức trong mùa Hè năm nay có liên quan đến tình trạng nắng nóng. Đáng chú ý, khoảng 9.600 trường hợp xảy ra chỉ trong một tuần cuối tháng 6, khi nhiệt độ tại nhiều khu vực của nước này vượt 40 độ C.

Nhóm người trên 75 tuổi chiếm số ca tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất.

Cơ quan y tế công cộng Đức cho biết, nhiệt độ cao có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp xảy ra khi tác động của nắng nóng kết hợp với các bệnh nền.

capture(3).jpg
Ảnh minh họa

Do nắng nóng thường không được ghi nhận là nguyên nhân gốc rễ trong giấy chứng tử, Viện Robert Koch cho rằng cần sử dụng các phương pháp thống kê để ước tính số người tử vong có liên quan đến nhiệt độ cao.

Số liệu những năm trước cho thấy mức độ tử vong liên quan đến nắng nóng tại Đức có sự chênh lệch đáng kể. Năm 2018, Viện Robert Koch ước tính khoảng 8.900 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi năm 2016 con số này dưới 2.000 ca.

Theo Viện Robert Koch, sự khác biệt giữa các năm có thể xuất phát từ mức độ nghiêm trọng không giống nhau của từng đợt nắng nóng.

Tây Ban Nha ghi nhận gần 4.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Tại Tây Ban Nha, số người tử vong liên quan đến nắng nóng cũng ở mức cao.

Viện Y tế công cộng Carlos III cho biết, từ ngày 1/6 đến 19/8, nước này ghi nhận gần 4.500 ca tử vong liên quan đến nắng nóng. Đây là mức cao nhất trong cùng khoảng thời gian kể từ năm 2022.

Để so sánh, cùng kỳ năm 2025 ghi nhận 3.073 ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi năm 2024 là 1.890 ca. Riêng cùng kỳ năm 2022, Tây Ban Nha ghi nhận 4.520 trường hợp.

Những số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục trải qua các đợt nắng nóng kéo dài và gay gắt trong mùa Hè năm nay.

Pháp ghi nhận số trạm vượt 40 độ C cao kỷ lục

Tại Pháp, số lượng trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên trong mùa Hè năm nay đã tăng lên mức cao kỷ lục. Nhiều thành phố lớn cũng lần đầu tiên ghi nhận mức nhiệt khắc nghiệt này.

Theo Cơ quan Khí tượng Pháp (Meteo-France), trong tổng số 1.300 trạm quan trắc được đưa vào nghiên cứu, khoảng 573 trạm đã ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên ít nhất một lần trong mùa Hè năm nay. Các trạm này đều đã hoạt động từ trước năm 2000.

Con số trên cao hơn đáng kể so với 292 trạm từng ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trong mùa Hè năm 2003 - thời điểm được xem là một trong những mùa Hè nắng nóng kỷ lục - và 394 trạm vào năm 2019.

Đáng chú ý, hơn 80 trạm quan trắc tại Pháp lần đầu tiên ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên kể từ khi dữ liệu được thu thập.

Trong số này có các trạm tại Strasbourg, Metz, Alencon, Mulhouse và Tarbes. Đây đều là những địa điểm lần đầu ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C trong mùa Hè năm nay.

Bài liên quan
  • Nắng nóng cực đoan đe dọa an ninh năng lượng
    Các đợt nắng nóng cực đoan đang diễn biến ngày càng gay gắt tại châu Âu và châu Á, gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm suy giảm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đe dọa an ninh năng lượng và làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nắng nóng khắc nghiệt khiến số ca tử vong tăng mạnh tại Đức, Tây Ban Nha
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.