Là loại quả quen thuộc ở làng quê Việt mỗi độ thu sang nhưng khi lên phố, quả thị được bán với giá 100.000 – 200.000 đồng/kg và được nhiều người dân Hà thành săn đón.
Những ngày này, trên dọc các tuyến phố, con đường Hà Nội, những đôi quang gánh chòng chành trên chiếc xe đạp cũ chở những trái thị thơm ngang phố.Theo khảo sát của PV Moitruong.net.vn, các tiểu thương bày bán thị với giá dao động từ 10.000 – 20.000 đồng/lạng, tùy loại. Như vậy, để sở hữu một cân thị, người mua sẽ bỏ ra từ 100.000- 200.000 đồng.Chị Nguyễn Thị Hồng– người bán thị tại cổng chợ Đồng Xuân cho biết, thị phổ biến với 2 loại là thị sáp và thị tròn, giá thì đều ngang nhau nhưng mỗi loại lại có một ưu điểm riêng.“Thị sáp là những quả dẹt, nhỏ đều nhau, hạt lép thơm nức mũi. Thị quả tròn to bằng nắm tay người lớn, nhiều nơi còn gọi là thị muộn nhưng hương thơm lại không bằng. Mỗi ngày chị bán từ 20-40kg, loại quả này chỉ để ngửi cho thơm, ít người ăn nên khách thường mua từ 5-10 quả”, chị Hồng nói.Cũng theo chị Hồng, đối với những khách hàng có nhu cầu mua giỏ quả thị đem đi biếu, tặng hay trưng trong phòng khách, cơ quan…, chị sẽ xếp thành giỏ mini đan bằng cói, dứa vừa phải, kèm thêm hoa ngọc lan, trung bình một giỏ có giá từ 160.000 đồng trở lên.Mua tận gốc, bán tận ngọn từ chủ vườn ở Hưng Yên nên chị Thúy Hiền (quê Hưng Yên) buôn được giá rẻ hơn các đầu mối khác. Giá thị sáp và thị tròn được chị bán với giá từ 130.000-170.000 đồng/kg, ngày nào hết hàng ngày đó, có khi hàng đặt phải chờ mới có.Rong ruổi từng gánh thị trên những tuyến phố, chị Phạm Hậu – người bán thị cho biết, sở dĩ thị bán rong giá cao hơn ở chợ là do đã qua tuyển chọn, quả đều, đẹp, có lá, có cành.“Khách hàng có thể lựa quả xanh về thắp hương cho chín dần hoặc mua quả đã chín vàng bóng về trưng cho đẹp, thơm nhà, thơm văn phòng. Thị là loại chơi bền, để 4 - 5 ngày vẫn thơm”, chị Hậu nói.Cũng theo chị Hậu vì là thời điểm đầu vụ nên hàng hoá cũng khan hiếm, người dân trồng chủ yếu phục vụ gia đình chứ không làm kinh tế nên chị cũng phải gom hàng từ nhiều nơi tại các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nam, Hưng Yên, Phú Thọ... để nhập hàng.Mặc dù trong những ngày gần đây quả thị được bán với mức giá không rẻ nhưng không ít người dân vẫn hào hứng mua thứ quả gắn liền với tuổi thơ này. “Khi thấy hương thơm quả thị là tôi biết được mùa thu đã về, nhìn những quả thị căng tròn vàng óng làm tôi lại nhớ đến những ngày tháng tuổi thơ đan giỏ đứng đợi mẹ đi chợ mua thị về đựng”, chị Mai Lan (Ba Đình, Hà Nội).Diospyros decandra Lour là tên khoa học của quả thị. Theo đó, đây là loại quả tròn, màu vàng, mọng nước, có 6-8 múi mang mùi thơm đặc trưng. Theo kinh nghiệm dân gian, quả thị được làm thuốc chữa các bệnh như: sốt nóng, ngộ độc, nôn mửa, mẩn ngứa, lở loét, dị ứng, mụn nhọt, táo bón, đầy bụng…Không chỉ mang nét đẹp dung dị của làng quê Bắc Bộ xưa, hương thơm mộc mạc mà nồng nàn của quả thị khẽ đưa mùa thu về, góp mình vào vẻ đẹp chung của Hà Nội mùa lá vàng bay.
Giữa những ánh đèn lấp lánh, phồn hoa của thành phố Hà Nội không khó để bắt gặp những người vô gia cư dọc các tuyến đường quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên… từng góc phố, đều có thể trở thành nơi kiếm sống của những người lao động từ các tỉnh đổ về.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo tăng phí thu gom rác, từ 6.000 đồng lên 21.000 đồng/người/tháng năm 2025 và 43.000 đồng vào năm 2026, nhằm tính đúng, tính đủ chi phí và khuyến khích phân loại rác tại nguồn.
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, lượng khách tại các bến xe Hà Nội dự kiến tăng gấp 2,5 – 3,5 lần. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội sẽ tăng cường khoảng 1.000 lượt xe để đáp ứng nhu cầu và siết chặt kiểm tra vi phạm.
Sáng ngày 16/8, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chương trình "Ăn sáng cùng ngư dân". Thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố dự và chỉ đạo.
Nhiều tác phẩm điện ảnh cách mạng có giá trị nghệ thuật và ý nghĩa như: "Sao tháng 8", "Hà Nội mùa đông năm 46", " Hà Nội 12 ngày đêm", "Ngã ba Đồng Lộc", "Đào, phở và piano", "Cánh đồng hoang"...sẽ được trình chiếu dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nhựa từng được coi là “phát minh kỳ diệu” của nhân loại, nhưng nay lại trở thành gánh nặng môi trường với hàng triệu tấn rác thải khó phân hủy, len lỏi vào đất, nước và cả cơ thể con người. Giảm phát thải nhựa không chỉ là thách thức cấp bách, mà còn là chìa khóa hướng tới một tương lai phát triển bền vững.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 17 đến 23/8, Hà Nội có mưa rào và dông, một số thời điểm mưa to. Thời tiết nhìn chung dịu mát, nhiệt độ dao động 24-33 độ C.
Trong bối cảnh nắng nóng khắc nghiệt với nền nhiệt có nơi lên tới 45°C, Tây Ban Nha đã triển khai gần 2.000 binh sĩ tham gia ứng phó 20 đám cháy rừng bùng phát trên khắp cả nước.
Chiều 17/8, một bè chở 17 người đi nuôi ngao ở xã Đầm Hà (huyện Hải Hà, Quảng Ninh) bị lật do dông lốc, khiến 2 người tử vong. Trước đó ít giờ, tại xã Quảng Hà, 5 người nuôi trồng thủy sản cũng gặp nạn nhưng được cứu kịp thời.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường có bài viết “80 năm Công an nhân dân Việt Nam cùng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí cán bộ cấp cao qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những người đang đảm nhiệm trọng trách hiện nay luôn ý thức rằng, được kế thừa thành quả của các đồng chí vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao; nguyện sẽ giữ gìn, phát huy và phát triển những giá trị mà các đồng chí đã dày công vun đắp, đồng thời tiếp tục đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của thời đại.
Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, song một số người dân vẫn bất chấp quy định, lén lút vứt xác lợn chết ra môi trường. Đây là hành vi gây ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và cần sớm được ngăn chặn, xử lý nghiêm minh.
Cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 là mục tiêu lớn của Việt Nam. Để hiện thực hóa, công tác bảo vệ môi trường phải đi vào chiều sâu, từ bảo đảm nước sạch, xử lý rác thải, đến thay đổi thói quen của cộng đồng, góp phần giữ gìn nền tảng phát triển bền vững.